Thành phố Hồ Chí Minh: Thi đua cao điểm đáp ứng yêu cầu về trường lớp

Ngày 19/5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” và khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Niềm vui của cô và trò Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hoà) khi học trong ngôi trường mới khang trang. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Niềm vui của cô và trò Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hoà) khi học trong ngôi trường mới khang trang. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa).

Chiến dịch hướng đến mục tiêu đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và từng bước hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau chiến dịch, sẽ có 53 dự án hoàn thành trước ngày 5/9 với 1.002 phòng học mới kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027; 20 dự án còn lại dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2026 với 321 phòng học mới. Đáng chú ý, dự kiến ngay trong tháng 5/2026 sẽ có 14 dự án được khánh thành và đưa vào sử dụng.

ttxvn-truong-hoc.jpg
Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hoà) dự kiến tuyển sinh thêm khoảng 335 học sinh lớp 1. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô hệ thống giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh với 3.438 cơ sở giáo dục và khoảng 2,5 triệu học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 toàn thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Nhấn mạnh chiến dịch được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các địa phương, sở, ngành tập trung cao độ, bám sát tiến độ các dự án, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Các chủ đầu tư, nhà thầu phải tổ chức thi công khoa học, liên tục, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, an toàn... Thông qua chiến dịch, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực cho thành phố trong giai đoạn mới.

ttxvn-tran-dai-nghia.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hoà). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tại lễ phát động, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và vượt tiến độ các công trình đã đăng ký. Phường Bình Hưng Hòa là một trong những địa bàn áp lực về dân số cơ học rất lớn.

Với sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đơn vị thi công của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trên địa bàn phường hoàn thành vượt tiến độ, kịp đưa vào sử dụng ngay trong tháng 5/2026.

Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 9/2023; Sở Xây dựng phê duyệt dự án tháng 12/2024.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8.800 m² thuộc phường Bình Hưng Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng.

Sau 12 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, góp phần giảm áp lực trường lớp trên địa bàn phường.

Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa chia sẻ, trường hiện có 4 lớp 1 với 160 học sinh; 2 cán bộ quản lý và 7 giáo viên được bố trí phục vụ công tác giảng dạy và quản lý.

Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh thêm 10 lớp 1 với khoảng 335 học sinh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường và các khu vực lân cận.

Trường có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi và không gian học tập phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục