Được vua Herod Đại đế cho xây dựng khoảng năm 22 trước Công nguyên, Caesarea từng là cảng biển nhân tạo lớn và hiện đại bậc nhất thời cổ đại.
Thành phố mang tên Hoàng đế La Mã Caesar Augustus, nhanh chóng trở thành trung tâm hành chính, thương mại và văn hóa quan trọng của vùng Judea dưới thời La Mã và Byzantine.
Ngày nay, những tàn tích còn lại tạo nên không gian mở độc đáo ven biển. Nhà hát La Mã với khán đài đá hình vòng cung hướng ra Địa Trung Hải mang lại cảm giác giao hòa giữa lịch sử và thiên nhiên. Gần đó là nền móng cung điện ven biển của vua Herod, nơi từng có hồ bơi sát mép nước, phản ánh sự xa hoa của thành phố cổ.
Dọc bờ biển còn có trường đua ngựa, hệ thống đường lát đá và nhiều công trình công cộng, cho thấy dấu ấn đô thị cổ vẫn hiện diện trong từng bước chân du khách.
Hiện Caesarea được bảo tồn như một công viên quốc gia, kết hợp tham quan di tích, du lịch biển và khám phá khảo cổ dưới nước. Đây là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch ven Địa Trung Hải của Israel./.