Thắt chặt quan hệ đoàn kết hợp tác Việt Nam-Italy

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đảng Tái lập Cộng sản Italy đã bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác hữu nghị giữ hai nước.
Ngày12/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VũXuân Hồng đã tiếp Đoàn cấp cao của Đảng Tái lập Cộng sản Italy do ông Paolo Ferrero, Tổng Bí thư Đảng làm Trưởng đoàn thăm làm việctại Việt Nam từ ngày 9-14/7.

Dự buổi tiếp có: đại diệnBan Đối ngoại Trung ương, các vụ trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữunghị Việt Nam, đại diện Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Italy.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ vui mừng được đóntiếp Đoàn cấp cao của Đảng Tái lập Cộng sản Italy đến thăm Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt Nam; đánh giá cao và biết ơn sự giúp đỡ to lớnvề tinh thần, vật chất của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong cuộckháng chiến giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xâydựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ của nhữngphong trào đoàn kết của nhân dân Italy với nhân dân Việt Nam mà lựclượng nòng cốt là các chiến sỹ cộng sản Italy…

Hiện nay, trong bối cảnhnền kinh tế thế giới nói chung và Italy nói riêng đang đối mặt vớinhiều khó khăn, song Italy vẫn dành sự quan tâm lớn đối với Việt Nam.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết, năm 2013 là năm kỷ niệm 40năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy, cũng là nămđánh dấu quan hệ hai nước lên một tầm cao mới - hai nước ký kết đối tácchiến lược qua chuyến thăm chính thức Italy của Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng, làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã giới thiệu về các hoạtđộng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức chính trị-xãhội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân; về các hoạt động đoànkết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trênthế giới trong đó có Italy; giới thiệu về Hội hữu nghị Việt Nam-Italyvới sự tham gia của những cá nhân, tập thể đã và đang học tập, công táctại Italy, yêu mến đất nước Italy xinh đẹp, những doanh nghiệp cóquan hệ hợp tác về kinh tế với Italy. Kể từ khi thành lập vào ngày10/6/1986 đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam- Italy đã chính thức trởthành cầu nối thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ông Paolo Ferrero, Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italyphát biểu bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã dành thời gian tiếpĐoàn cũng như chia sẻ về bức tranh tổng thể của Liên hiệp các tổ chứchữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Italy trong việc thúc đẩyquan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dâncác nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Italy.

Bày tỏ mongmuốn được lắng nghe những đề xuất hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo,những lĩnh vực hợp tác giữa hai nước cần tiếp tục thúc đẩy, ôngPaolo Ferrero nhận định, các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị doLiên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Italytổ chức trong thời gian qua đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, vănhóa, con người Italy đến với người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩyquan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước

Giáo sưNguyễn Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã chia sẻ vềcác hoạt động mà Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã triển khai trong nhữngnăm qua như thường xuyên tổ chức gặp mặt, míttinh, giao lưu nhân kỷniệm các ngày lễ lớn của hai nước; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm,nói chuyện về quan hệ giữa hai nước; tổ chức trao đổi các đoàn doanhnghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ giao thương, vận động các tổ chức phi chínhphủ Italia thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo tại các địa phươngcủa Việt Nam…

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao giữa hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã tổ chức nhiều hoạtđộng sôi nổi, trong đó nổi bật nhất là chuyến thăm Italy của Đoàn đạibiểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Italy vào tháng Sáu vừa qua tham dự các hoạt động kỷ niệm tại thành phốVenezia… Hoạt động kỷ niệm tiếp theo sẽ là “Triển lãm ảnh về phong tràođoàn kết của nhân dân Italy với Việt Nam những năm 60- 70” vàotháng 9/2013 tại Hà Nội./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.