Thế giới thêm nhiều ca tử vong vì cúm A/H1N1

Đại dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong đó nhiều quốc gia đã ghi nhận thêm các trường hợp tử vong mới.
Đại dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong đó nhiều quốc gia đã ghi nhận thêm các trường hợp tử vong mới.
 
Ngày 11/7, Bộ Y tế Argentina xác nhận thêm 6 người bị chết do cúm A/H1N1, nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 94 trường hợp.

Hiện Argentina là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch cúm A/H1N1 ở khu vực Nam Mỹ và là nước có số người chết vì cúm A/H1N1 cao thứ 3 thế giới, sau Mexico (121 người) và Mỹ (221 người).
 
Theo Bộ trưởng Y tế Juan Manzur, số ca nhiễm cúm A/H1N1 tại Argentina đã lên tới gần 3.000 người. Trước những diễn biến phức tạp trên, Chính phủ Argentina đã đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus cúm A/H1N1, trong đó cho phép tăng gấp đôi kỳ nghỉ Đông của học sinh lên một tháng, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém được phép nghỉ việc 15 ngày, hạn chế tổ chức các cuộc tụ tập đông người...
 
Cùng ngày, Bộ Y tế Chile cũng xác nhận thêm 9 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết do virus cúm này lên 25. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở quốc gia Nam Mỹ này được xác nhận là hơn 9.500 trường hợp.
 
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 11/7 thông báo chỉ trong vòng 24 giờ qua, khu vực châu Âu đã phát hiện thêm 113 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó Síp (32 trường hợp), Pháp (31), Bỉ (13), Malta (9), Thuỵ Sĩ (6), Bồ Đào Nha (5), Latvia và Romania (2).
 
Theo báo cáo của ECDC, đến nay, tổng số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã lên tới 13.780 trường hợp, trong đó Tây Ban Nha (1.034 trường hợp), Anh (9.718), Pháp (434) và Đức (691).
 
Trong khi đó, Bộ Y tế Trung Quốc cùng ngày cho biết chỉ trong ba ngày qua đã có thêm 79 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này, nâng tổng số người nhiễm cúm tại Trung Quốc lên 1.302 trường hợp.

Tuy nhiên, theo các quan chức y tế, 1.085 bệnh nhân trong số này đã được chữa khỏi hoàn toàn và được xuất viện.
 
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho đến nay đã phát hiện khoảng 100.000 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 trên thế giới, trong đó ít nhất 440 người đã thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục