Thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh, gồm em bé một tuổi

Cả 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly trước đó và hiện tại đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để điều trị.
Thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh, gồm em bé một tuổi ảnh 1Xét nghiệm COVID-19 cho người dân Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết trưa 14/6, địa phương ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nghi Xuân (2 trường hợp), Thạch Hà (2 trường hợp), thành phố Hà Tĩnh (1 trường hợp) và huyện Hương Sơn (1 trường hợp). Những người này đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Cụ thể, huyện Nghi Xuân có 2 trường hợp gồm: H.Q.K. (sinh năm 1976, trú ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián), là F1 của bệnh nhân BN9117 ở thành phố Hà Tĩnh; T.T.H. (sinh năm 1979, trú ở thôn Sông Hồng, xã Cương Gián), đi trên chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19.

Ở huyện Thạch Hà có ca dương tính đáng chú ý là cháu N.A.Đ. (sinh năm 2020), chưa đầy một tuổi.

Cả cháu Đ. và trường hợp dương tính khác là P.Q.N. (sinh năm 2016) đều là F1 của bệnh nhân BN9245 ở huyện Thạch Hà.

[Hà Tĩnh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm]

Ca dương tính ở thành phố Hà Tĩnh là V.N.H. (sinh năm 1972, trú ở phường Nguyễn Du) là F1 của bệnh nhân BN9567 ở thành phố Hà Tĩnh.

Ca dương tính ở huyện Hương Sơn là N.K.C. (sinh năm 1984, trú ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú) là F1 của bệnh nhân BN10191 ở huyện Hương Sơn.

Cả 6 trường hợp này đã được cách ly trước đó và hiện tại đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để điều trị.

Ngành y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3.

Như vậy, từ ngày 4/6 đến trưa 14/6, Hà Tĩnh đã có 62 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 56 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục