Thêm 9 bang của Mỹ khởi kiện Google vi phạm luật chống độc quyền

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google đã lạm dụng sức mạnh chi phối thị trường của mình trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty này bán các sản phẩm công nghệ quảng cáo.
Biểu tượng của Google tại tòa nhà ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thêm 9 bang của Mỹ đã tham gia vụ kiện của Bộ Tư pháp nước này chống lại Alphabet - công ty mẹ của Google, với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số.

Trong thông báo ngày 17/4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 9 bang đệ đơn kiện bao gồm Arizona, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Bắc Carolina, Washington và Tây Virginia.

Hồi háng Một vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cùng 8 bang khác đã nộp hồ sơ vụ kiện chống độc quyền quảng cáo trực tuyến đối với Aphabet.

[Google trước vụ kiện chống độc quyền có thể thay đổi ngành quảng cáo]

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google đã lạm dụng sức mạnh chi phối thị trường của mình trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty này bán các sản phẩm công nghệ quảng cáo, bao gồm phần mềm mua và bán quảng cáo, một sàn giao dịch để hoàn tất các giao dịch và một dịch vụ hiển thị quảng cáo khắp mạng Internet.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, máy chủ quảng cáo của Google được hơn 90% các công ty quảng cáo lớn sử dụng; sàn giao dịch quảng cáo của Google chiếm hơn 50% thị phần; gần đây Google đã hợp nhất các công cụ quảng cáo thành Google Ad Manager có doanh thu 37 tỷ USD trong năm 2021.

Vụ kiện này được cho rằng sẽ có tác động lớn đến ngành quảng cáo trực tuyến trị giá 500 tỷ USD của Mỹ.

Nếu Google thua kiện và phải bán các bộ phận của mình thì rất khó tìm được người mua vì các công ty công nghệ lớn đủ khả năng bỏ tiền mua như Microsoft hoặc Comcast có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc độc quyền tương tự.

Một số chuyên gia cho rằng nhiều khả năng Google sẽ phải chia tách bộ phận quảng cáo. Tuy nhiên, công ty con này có thể sẽ trở lại thành một công ty thu mua các công ty con khác trong lĩnh vực quảng cáo.

Google đã phủ nhận mọi cáo buộc và đề nghị thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang ở Đông Virginia, Leonie Brinkema, bãi bỏ vụ kiện.

Năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã cáo buộc Google vi phạm luật chống độc quyền nhằm duy trì ưu thế trên thị trường công cụ tìm kiếm trên Internet. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ việc này sẽ diễn ra vào tháng Chín tới.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang siết chặt các quy định chống độc quyền. Không chỉ tạo ra rào cản pháp lý đối với Google, đây sẽ là thách thức cho các đề xuất sáp nhập doanh nghiệp thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục