Thị trường dầu Mỹ giao dịch khá yên ắng chờ báo cáo dự trữ

Các nhà phân tích cho biết giá dầu Mỹ đã có một phiên giao dịch khá yên ắng, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo về dự trữ dầu mỏ hàng tuần của Mỹ.
Thị trường dầu Mỹ giao dịch khá yên ắng chờ báo cáo dự trữ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong phiên 3/6, giá dầu thế giới biến động trái chiều. Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2014 tăng 19 xu lên 102,66 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1 xu xuống 108,82 USD/thùng.
Các nhà phân tích cho biết giá dầu Mỹ đã có một phiên giao dịch khá yên ắng, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo về dự trữ dầu mỏ hàng tuần của Mỹ.
Chuyên gia Robert Yawger thuộc Mizuho Securities USA nhận định tâm lý chờ đợi đang bao phủ thị trường.
Theo ông Yawger, giá dầu ngọt nhẹ dao động trong phiên độ khá hẹp từ 102,23-102,79 USD/thùng.
Một cuộc khảo sát do hãng Dow Jones Newswire dự đoán Bộ Năng lượng Mỹ sẽ đưa ra báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước giảm 100.000 thùng, trong khi dự trữ xăng dự kiến tăng 300.000 thùng.
Một thông tin khác chi phối đến thị trường "vàng đen" là cuộc đàm phán giữa tập đoàn Gazprom (Nga) và tập đoàn Naftogaz (Ukraine) tại thủ đô Berlin (Đức), nhằm tránh nguy cơ Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, qua đó làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Ngày 2/6, phái đoàn Nga đã đưa ra một tuyên bố quan trọng rằng trong tương lai, để tìm kiếm thỏa hiệp về giá, Nga sẵn sàng xem xét không chỉ khả năng giảm thuế mà còn tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp. Hiện giá khí đốt mà Nga bán cho Ukraine được tính theo công thức gắn với giá dầu.
Trước đó, Gazprom và Naftogaz đã nhất trí không kiện lên tòa trọng tài ở Stockholm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục