Thi tuyên truyền về biển đảo khu vực Tây Nam Bộ

Tối 8/6, hội thi tuyên truyền lưu động “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” năm 2012 khu vực Tây Nam Bộ đã khai mạc tại thành phố Vĩnh Long.

Tối 8/6, hội thi tuyêntruyền lưu động “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” năm 2012 khu vực miềnTây Nam Bộ đã khai mạc tại Công viên tượng đài chiến thắng MậuThân, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hội thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp vớitỉnh Vĩnh Long tổ chức, đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiệnhướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng PhạmHùng.

Hội thi diễn ra từ ngày 8-10/6 với sự tham gia củahơn 500 tuyên truyền viên, diễn viên đến từ 14 đội tuyên truyền lưu độngcủa các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Cà Mau, Bến Tre,Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang,Bạc Liêu, Sóc Trăng và Vĩnh Long.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, v ới đường biên giới dài trên 4.000km, đường bờ biển dài 3.200km và trên 7.000 hòn đảo, vùng biên giới vàbiển đảo Việt Nam tập trung nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệsinh thái hết sức phong phú, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng nênkinh tế và phát triển du lịch đất nước. Nơi đây còn chứa đựng đa dạngbản sắc văn hóa của các dân tộc anh em được hun đúc từ hàng ngàn nămnay.

Bằng những lời ca, tiếng hát Hội thi tập nhằm ca ngợi vẻ đẹp quêhương, đất nước, khẳng định niềm tự hào với lịch sử đấu tranh giữ nướcvà dựng nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời gắn liền với truyền thốngvà trách nhiệm giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời củacác thế hệ. Hội thi còn là dịp để mọi người hiểu rõ hơn các chủ trương,chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới, biểnđảo; mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân ViệtNam và các nước láng giềng…

Trong ba ngày diễn ra hội thi,các đội tham gia tranh tài ở các tiết mục ca múa, làn điệu dân ca, cáctiểu phẩm tuyên truyền về biên giới và biển đảo, ca ngợi tinh thần yêunước của nhân dân ta, tình quân dân ở vùng biên giới, hải đảo… Qua Hộithi này các đội tuyên truyền lưu động được giao lưu, học hỏi lẫnnhau, từ đó khơi dậy tinh thần phục vụ quần chúng nhân dân, gắn liềnvới nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị./.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục