Thiếu nhi vui cùng "chị Hằng chú Cuội" ở Trường Song ngữ Lào-Việt Nam

Cùng chương trình vui Trung Thu ở Vientiane, Ban Tổ chức mong muốn các em học sinh cảm thấy gần gũi hơn với phong tục tốt đẹp của dân tộc, từ đó lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Thiếu nhi vui cùng "chị Hằng chú Cuội" ở Trường Song ngữ Lào-Việt Nam ảnh 1Tiết mục múa lân tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Tối 29/9, tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam mang tên Nguyễn Du ở Thủ đô Vientiane đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho học sinh.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, đại diện chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane, cùng đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh của nhà trường.

Tại sự kiện, các em học sinh đã được thưởng thức màn múa lân đầy sôi động cùng với các tiết mục ca hát do đội văn nghệ của nhà trường biểu diễn. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi đố vui có thưởng cùng với chị Hằng và chú Cuội. Tất cả các hoạt động đã tạo nên một không khí vui tươi, thích thú và rực rỡ sắc màu trong Đêm hội Trăng Rằm.

[Tết Trung Thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào]

Theo Ban Tổ chức, đây là dịp để tạo sân chơi bổ ích, giúp các em thiếu nhi đón một cái Tết Trung Thu đầm ấm và ý nghĩa bên thầy cô, gia đình, bạn bè. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu, cùng vui chơi, phá cỗ và đặc biệt là tìm hiểu sâu về ý nghĩa ngày Tết Trung Thu.

Ngoài ra, sự kiện cũng là dịp nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông qua những buổi lễ như thế này, Ban Tổ chức mong muốn các em học sinh hiểu hơn và cảm thấy gần gũi hơn với những phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam; và từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam tới người dân Thủ đô Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao những phần quà để động viên và khuyến khích các em không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập để trở thành những người con ngoan, trò giỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục