Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ kêu gọi của Mỹ về việc từ bỏ mua S-400 của Nga

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan Washington không nên “gắn kết nhầm lẫn” vấn đề mua hệ thống phòng không này của Ankara với sự hợp tác giữa hai bên ở Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ kêu gọi của Mỹ về việc từ bỏ mua S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: CNBC.com)

Ngày 18/2, truyền thông Trung Đông đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ nhằm hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Theo ông Erdogan, Washington không nên “gắn kết nhầm lẫn” vấn đề mua hệ thống phòng không này của Ankara với sự hợp tác giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này ở Syria.

[Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trực thăng đa năng Ka-32 đầu tiên]

Trong phát biểu cùng ngày tại tỉnh Burdur, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho biết Ankara đã phải tìm kiếm các hệ thống phòng không để thay thế và đã đạt thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga. Động thái trên diễn ra vào thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ rất cần đến thiết bị quân sự này trong bối cảnh những rủi ro đang ngày càng gia tăng ở khu vực biên giới nhưng không thể tìm kiếm được sự hỗ trợ từ các đồng minh của mình.

Trước đó, ngày 13/2, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison một lần nữa lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói rằng, Washington sẽ ngừng bán tên lửa phòng không Patriot cho Ankara nếu nước này tiến hành mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục