Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch cứu hộ động đất tại phần lớn các tỉnh

Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ công tác tìm kiếm và cứu nạn đã kết thúc tại phần lớn các tỉnh, ngoại trừ tỉnh Kahramanmaras và Hatay.
Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch cứu hộ động đất tại phần lớn các tỉnh ảnh 1Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng dỡ bỏ những toà nhà bị hư hại do động đất. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Ngày 19/2, cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu hộ, cứu nạn tại phần lớn các tỉnh, ngoại trừ Kahramanmaras và Hatay là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất hôm 6/2. 

Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được duy trì tại khoảng 40 tòa nhà của các tỉnh này, song con số này sẽ giảm xuống vào tối ngày 19/2.

Trong khi đó, trong chuyến thăm các tiền đồn quân sự ở biên giới tại tỉnh Hatay, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận ít nhất 10.633 người tị nạn Syria tại nước này đã tự nguyện trở về quê hương sau động đất.

Ông cũng bác thông tin rằng nhiều người Syria đã đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi động đất làm rung chuyển miền Bắc Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về cách thức Washington có thể hỗ trợ Ankara hơn nữa trong công tác khắc phục hậu quả.

Dự kiến ông sẽ cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đi trực thăng khảo sát tình hình khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

[Cảm xúc vỡ òa của lính cứu hộ Việt Nam khi cứu sống nạn nhân động đất]

Các nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ tiến hành đối thoại với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và các quan chức khác tại thủ đô Ankara trong ngày 20/2.

Tại Syria, tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) đã kêu gọi mở rộng khẩn cấp quy mô viện trợ cho khu vực Tây Bắc nước này.

Theo MSF, số lượng viện trợ cần tăng lên để đáp ứng với quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi nguồn cung hiện nay vốn đã không tương xứng với nhu cầu từ trước khi động đất xảy ra.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, 5 ngày sau khi động đất xảy ra, chỉ 10 xe tải tiếp cận được khu vực đang do phe đối lập ở Syria kiểm soát qua cửa khẩu Bab al-Hawa từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 10 ngay sau thảm họa, số xe tải qua biên giới vào Tây Bắc Syria thấp hơn so với con số trung bình hằng tuần của năm 2022.

Trong ngày 19/2, có 14 xe tải chở 1.269 lều và vật dụng sử dụng trong mùa Đông của MSF đã đến Syria qua cửa khẩu Al-Hammam.

Tính đến 20h ngày 19/2, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người.

Số nạn nhân thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ là 40.689 người và con số này dự kiến sẽ còn tăng khi có khoảng 345.000 căn hộ chung cư tại Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy, 105.000 tòa nhà đổ sập, cần phá dỡ hoặc bị hại nghiêm trọng với nhiều người vẫn còn đang mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục