Thổ Nhĩ Kỳ xem xét triển khai hệ thống phòng không S-400 đến biên giới Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang xem xét việc triển khai các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến dọc biên giới phía Đông Nam với Iraq; dự kiến sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang xem xét việc triển khai các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến khu vực dọc biên giới phía Đông Nam với Iraq.

Việc triển khai dự kiến sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển các thiết bị quân sự đến biên giới với Iraq chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các vị trí của lực lượng đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Iraq.

Chính phủ Iraq cũng đã tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hoạt động này. Chính quyền Baghdad không có nhiều ảnh hưởng ở khu vực miền núi người Kurd được coi là thành trì của PKK - tổ chức đã bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Hệ thống S-400 của Nga có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600km, tiêu diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh.

Hệ thống này cũng có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu bay cách mặt đất chỉ 100m. Một ưu điểm khác của hệ thống này là khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu.

Trong các điều kiện, hệ thống S-400 đều có thể hoàn toàn tự động phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. (Ảnh: Reuters)

Pháp trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria

Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.

EU áp gói trừng phạt mới với báo chí và ngân hàng Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga

Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.