"Thời hạn thông qua các sửa đổi hạn ngạch sắp đến"

Theo IMF, chỉ với 7 tháng còn lại theo kế hoạch đã đề ra thì các nước cần nỗ lực mạnh mẽ để đưa những sửa đổi về hạn ngạch đóng góp vốn.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã cảnh báo việc thông qua Kế hoạch năm2010 - nhằm mục tiêu tăng gấp đôi nguồn lực của Quỹ này, còn thiếu nhiều phêchuẩn cần thiết.

Hai quốc gia góp vốn lớn nhất cho IMF là Mỹ và Đức vẫn chưa đưara sự phê duyệt chính thức trong khi hạn chót để thực hiện điều này vào tháng10/2012 đang đến gần.

Giám đốc IMF Christine Legarde cho hay đang hối thúc các quốc gia còn lạinhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện thỏa thuận quantrọng này theo đúng khung thời gian đã thỏa thuận.

Trong khi đó, theo IMF "chỉ với 7 tháng còn lại theo kế hoạch đã đề ra thìcác nước cần nỗ lực mạnh mẽ để đưa những sửa đổi về hạn ngạch đóng góp vốn vàhoạt động điều hành IMF đi vào hiệu lực trước thềm Hội nghị thường niênIMF/World Bank 2012 dự kiến diễn ra từ ngày 12 -14/10/2012 tại Tokyo (NhậtBản)."

IMF cũng cho biết cả hai đề xuất sửa đổi quan trọng là nâng hạn ngạch đónggóp vốn thêm 365 tỷ USD cho ngân sách của IMF và những điều chỉnh trong ban điềuhành tổ chức này nhằm củng cố vai trò của các nền kinh tế mới nổi đều chưa đạtđược những phê chuẩn cần thiết để trở nên có hiệu lực.

Trong khi đó, những thay đổi trên đã đạt được sự đồng thuận của các nhàlãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hội nghị 2010 diễnra sau khi cuộc khủng hoảng tài chính gây ra những ảnh hưởng tiêu cực liên tiếptới kinh tế Mỹ và châu Âu.

Tính đến thời điểm hiện tại, những cải cách của IMF mới chỉ nhận được sựủng hộ từ 66 thành viên đại diện cho 45% của hạn ngạch đóng góp vốn, so với tỷlệ cần thiết tối thiểu là 3/5 số thành viên đồng ý với ít nhất 70% hạn ngạchđóng góp vốn.

IMF và rất nhiều thành viên IMF lo ngại rằng ngân sách hiện tại của tổchức này còn thiếu rất nhiều vốn để có thể can thiệp đối phó bất kỳ diễn biếnmới của cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ngoài ra, IMF cũng đang kêu gọi một khoản vay 500 tỷ USD nữa từ các thànhviên của mình dành cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và đến nay Mỹ chưa tỏ ra hănghái ủng hộ ý định này./.

Quỳnh Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra tại Cần Thơ từ 21-24/1.

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, cùng với gần 1,26 triệu lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.