Thời tiết tại Sa Pa chuyển rét đậm và rét hại, nhiệt độ còn 12,2 độ C

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, sáng sớm 15/9, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giảm còn 12,2 độ C, thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại.
Khu du lịch quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khu du lịch quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, sáng sớm 15/9, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giảm còn 12,2 độ C, thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại.

Đêm 14/9, vùng hội tụ trên cao và rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Lào Cai gây mưa kéo dài thời gian qua suy yếu nhanh. Mưa ở các địa phương trong tỉnh giảm hẳn, vùng núi ban đêm trời chuyển sang ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu.

Lúc 7 giờ ngày 15/9, Trạm Khí tượng Bắc Hà quan trắc được nhiệt độ giảm tới 20,8 độ C; Sa Pa còn 12,2 độ C, giảm 1,7 độ C so với cùng thời điểm của ngày hôm trước, cao hơn mốc kỷ lục đã ghi nhận được trong 10 ngày giữa tháng Chín này là 1,7 độ C (kỷ lục là 10,5 độ C).

[Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa dông, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất]

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt rét sớm này là sự bất thường của thời tiết Lào Cai trong mùa thu. Đây là tín hiệu báo trước mùa Đông 2020-2021 sẽ đến sớm và rét nhiều. Buổi sáng, nhiều người dân địa phương và du khách đang nghỉ tại Sa Pa đã phải mặc áo khoác dày để chống rét khi ra đường.

Trước đó, vào ngày 4/9, nhiệt độ tại Sa Pa đã giảm đến 12,9 độ C; mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong 10 ngày đầu tháng Chín này tính từ năm 1957 đến nay. Dự báo đêm 15/9, nhiệt độ ở các khu vực vùng núi khả năng tiếp tục giảm nhẹ.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân phải chủ động che chắn chuồng trại chống rét cho trâu, bò, vật nuôi.

Các trường học trên địa bàn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chống rét cho học sinh trong điều kiện thời tiết chuyển rét đậm, rét hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.