Thông tin mới về vụ giết vợ nghi do mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ninh

Phạm Văn Tám, đối tượng giết vợ và dùng súng bắn một người khác bị thương ở phường Hà Phong, thành phố Hạ Long vào rạng sáng 13/10 đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Thông tin mới về vụ giết vợ nghi do mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ninh ảnh 1Đối tượng Tám bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Phạm Văn Tám - đối tượng đã giết vợ và dùng súng bắn một người khác bị thương ở phường Hà Phong, thành phố Hạ Long vào sáng 13/10.

Đối tượng Phạm Văn Tám, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ở khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở phòng 1209, tầng 24, chung cư Bim, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Năm 2008, Tám kết hôn với chị P.T.H, sinh năm 1975, trú tại khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; chỗ ở hiện nay tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình sinh sống, Phạm Văn Tám và chị P.T.H nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân. Tám bị bệnh ung thư, có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với chị P.T.H nhưng không được đồng ý.

[Quảng Ninh: Chồng dùng súng bắn chết vợ vì nghi ngờ ngoại tình]

Do nghi ngờ chị P.T.H có quan hệ tình cảm với anh P.T.L nên Tám đã đến nhà chị P.T.H thuê và hai bên xảy ra xô xát vào rạng sáng 13/10.

Trong quá trình xô xát, Tám đã dùng chày đập vào đầu chị P.T.H dẫn đến tử vong (không phải dùng súng bắn như thông tin ban đầu), sau đó dùng súng ngắn bắn anh P.T.L bị thương (hiện tại sức khỏe của anh P.T.L đã ổn định).

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục