
Quảng Bình: Thực hư 'danh sách người bị nhiễm HIV' lan truyền trên mạng
Ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, lên tiếng về thông tin "danh sách những người nhiễm HIV tại một số địa phương trên địa bàn huyện."
Ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, lên tiếng về thông tin "danh sách những người nhiễm HIV tại một số địa phương trên địa bàn huyện."
Các đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an Lâm Đồng, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt,” xúc phạm uy tín của công an.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phạt P.V.N.T (sinh năm 2003) số tiền 7,5 triệu đồng vì tạo tài khoản Tiktok “Chính trị VN” để đăng thông tin sai sự thật về nhiều lãnh đạo ngành Công an.
N.V.N khai nhận do việc kinh doanh buôn bán ôtô gặp nhiều khó khăn nên đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội liên quan Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để thu hút tương tác, tăng doanh số bán hàng.
Công an tỉnh Hà Nam xử phạt 7,5 triệu đồng một đối tượng đăng thông tin sai sự thật về thực hiện chủ trương chuyển sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.
Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, khẳng định thông tin ‘‘bắt cóc trẻ em’’ xảy ra ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận trưa 18/2, là sai sự thật.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin lực lượng Cảnh sát Giao thông giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không đưa đi cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.
Tài khoản Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các fanpage đăng tải thông tin sai về tình hình mưa lũ.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện Bình Chánh khẳng định không phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại Trường Trung học phổ thông Tân Túc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, đại diện công ty thẩm mỹ thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải nội dung sai sự thật về việc công an xăm mình lên kênh TikTok để thu hút tương tác.
P.T.N thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích tăng lượt like cho trang “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ” để phục vụ cho việc bán hàng.
Tại cơ quan chức năng, A.Q và C.N đã thừa nhận việc đăng tải thông tin, bình luận trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, tự giác gỡ bỏ thông tin.
Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo, xác thực các thông tin được chia sẻ thông qua các nguồn thông tin chính thống...
Bà Đ.P.T (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) thừa nhận là chủ tài khoản Facebook có tên "Thảo Phương" đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung "điện giật làm 2 người không qua khỏi tại Văn Cao."
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin tại các địa điểm bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, giả mạo Hội Phụ nữ... để kêu gọi những người hảo tâm chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.
Tại cơ quan Công an, Đoàn Như Quỳnh thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin, nhưng đã cho đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình vỡ đập thủy điện.
Ngày 9/9, facebook “H.T” của H.V.T, 32 tuổi, ở xã Đồng Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê tại huyện Yên Phong.
Trong ngày 10/9, Công an huyện Thanh Hà và Tứ Kỳ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập các đối tượng tung tin sai sự thật về tình hình mưa, lũ, vỡ đê... gây hoang mang dư luận.
Chính quyền tỉnh Hải Dương đề nghị người dân tuyệt đối không nghe, không tin theo những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.