Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Theo Đại sứ Hùng Ba, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong tuần tới.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ngày 17/8/2021. (Nguồn: Quân đội nhân dân)

Chiều 17/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Đại sứ Hùng Ba đã chuyển tới Bộ Quốc phòng Việt Nam Thư của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thông báo về việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển số vaccine trên tới Việt Nam trong ngày 23/8.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc luôn chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong thời gian tới.

[Bộ Quốc phòng tiếp nhận 5 triệu USD viện trợ của Chính phủ Ấn Độ]

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng hợp tác giữa hai nước, hai quân đội tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp; đảm bảo các kế hoạch hợp tác đã đề ra trong năm 2021.

Việc hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 lần này của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa quân đội hai nước; đồng thời khẳng định quan hệ giữa hai quân đội luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trao đổi với Đại sứ Trung Quốc về các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm và thống nhất một số định hướng thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục