Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ‘chỉ bàn tiến, không bàn lùi’

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh thần năm nay phải hoàn thành và hoàn thành vượt 12/12 chỉ tiêu quốc hội giao.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ‘chỉ bàn tiến, không bàn lùi’ ảnh 1Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp báo Chính phủ.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 4/6, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chỉ bàn tiến, không bàn lùi, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, từ đó nỗ lực tạo sự đồng thuận cao, vượt qua khó khăn, thách thức.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thực hiện phương châm của Chính phủ là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả và kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới mức Quốc hội giao là 4%.

“Tinh thần năm nay phải hoàn thành, hoàn thành vượt 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao,” Bộ trưởng thông tin thêm.

[Hỗ trợ từ nhóm hàng chủ lực, xuất khẩu sau 8 tháng tăng 7,3%]

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh thế giới có những diễn biến mới, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc tiếp tục làm gia tăng khó khăn, thách thức đối với kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2019 của nước ta vẫn giữ được đà tích cực.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) tháng 8 tăng nhẹ (0,28%), tính chung cả 8 tháng, CPI bình quân tăng 2,57%, tiếp tục là mức tăng bình quân 8 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 8 tháng ước tăng 9,5%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2016 và 2017.

Đến hết tháng Tám, tổng thu ngân sách đạt 997.600 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán và tăng 12,4% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách khoảng 901.350 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

"Thu ngân sách tăng khá, nhất là thu ngân sách Trung ương tăng vượt dự toán liên tiếp trong 3 năm, thể hiện thực lực của nền kinh tế," Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục