Thủ tướng dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt - con người của hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn cổ vũ và sẵn sàng dấn thân cho cái mới.
Thủ tướng dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; dự Lễ phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt và tham quan Nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân" trong Khu tưởng niệm.

Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Dâng hương trước anh linh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu bày tỏ tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, con người của hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn cổ vũ và sẵn sàng dấn thân cho cái mới; nguyện noi gương Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp bước nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

[Những hình ảnh đẹp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong xây dựng Quân khu 9]

Cũng trong chiều 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu dự Lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)" được tổ chức ngay tại khuôn viên Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt được thiết kế trên ý tưởng về hình ảnh một nhà lãnh đạo đôn hậu, kiên cường, tràn đầy năng lượng, đậm chất cách mạng, có tư duy đổi mới, sâu sát thực tiễn và hành động quyết liệt vì lợi ích nhân dân.

Với phong cách thiết kế đồ họa, mẫu tem thể hiện hình ảnh chân dung Thủ tướng sáng mãi "nụ cười Võ Văn Kiệt" cùng màu sắc rực rỡ, tươi sáng của lá cờ Tổ quốc, hình ảnh đường dây tải điện 500kV (Mạch 1) với 3 cột trụ chính tượng trưng cho 3 miền Bắc-Trung-Nam đã làm nổi bật tinh thần dám nghĩ, dám làm, đưa toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng luôn tiến lên phía trước; hình tượng bông lúa thể hiện sự ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bức tranh tem bưu chính cho đại diện tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem và ký lưu niệm trên tranh tem và tặng tranh tem cho tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu tham quan Nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân" tại Khu tưởng niệm. Khu trưng bày mô phỏng sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trưng bày thể hiện, với 86 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là con người tràn đầy nhiệt huyết, có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, có sức cảm hóa, quy tụ nhân tâm và sự truyền lửa, thắp sáng niềm tin đối với mọi người.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở, phá vỡ thế bao vây, cấm vận, thiết lập liên kết kinh tế thế giới, phát huy tất cả các nguồn lực để giành được nhiều lợi ích cho đất nước và nhân dân.

Đồng chí đã có những quyết định táo bạo và chỉ đạo thực hiện thành công nhiều dự án quan trọng, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ghi nhận những cống hiến to lớn cùa đồng chí, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Thủ tướng dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành Trường Trung học phổ thông  Nguyễn Hiếu Tự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng trong chiều 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiếu Tự ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam tài trợ.

Ngôi trường có tổng diện tích 12.000m2; được xây dựng đồng bộ, hiện đại gồm: Khu sân đón, khu hiệu bộ, khối 24 lớp học, khối 28 phòng bộ môn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá cỏ nhân tạo, nhà xe, khu thể dục ngoài trời, hệ thống sân vườn, cây xanh... với tổng kinh phí 162 tỷ đồng.

Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm; mong muốn trường đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp "trồng người."

Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) được tổ chức tại quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt - huyện Vũng Liêm.

Trong không gian nghệ thuật hoành tráng cùng những tiết mục được dàn dựng ấn tượng, đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ và ngợi ca vị lãnh đạo cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng và Nhân dân ta, người con ưu tú của vùng đất phương Nam địa linh nhân kiệt - Võ Văn Kiệt.

Trải qua bao gian lao kháng chiến, thăng trầm lịch sử, thử thách chồng chất trong hành trình vươn ra biển lớn vẫn giữ được sự bất khuất, kiên định với con đường cách mạng, hết lòng với Đất nước, trọn tình với nhân dân, ông là biểu tượng cao đẹp của lý tưởng cộng sản chân chính, của khát vọng vươn lên mãnh liệt, của ước mơ giàu mạnh, ấm no cho nhân dân./.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm cảng Hải Phòng (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm cảng Hải Phòng (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt kiểm tra việc cấy lúa vụ chiêm xuân ở HTX Quế Dương, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt kiểm tra việc cấy lúa vụ chiêm xuân ở HTX Quế Dương, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nói chuyện với cán bộ, nhân viên Nông trường 30-4 Hậu Giang (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nói chuyện với cán bộ, nhân viên Nông trường 30-4 Hậu Giang (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc với Sư đoàn 4 (Quân khu 9), đơn vị anh hùng, tham gia phát triển kinh tế vùng tứ giác Long Xuyên (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc với Sư đoàn 4 (Quân khu 9), đơn vị anh hùng, tham gia phát triển kinh tế vùng tứ giác Long Xuyên (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào phiến đá, nơi sẽ xây dựng trạm biến áp 500Kv Phú Lâm thuộc đường dây 500kv Bắc-Nam (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào phiến đá, nơi sẽ xây dựng trạm biến áp 500Kv Phú Lâm thuộc đường dây 500kv Bắc-Nam (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt làm việc với Trung tâm quốc gia biên soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt làm việc với Trung tâm quốc gia biên soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam (1992). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Ban chỉ huy công trường nhà máy thủy điện Thác Mơ (tỉnh Sông Bé) giới thiệu với Thủ tướng Võ Văn Kiệt toàn cảnh khu xây dựng nhà máy (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Ban chỉ huy công trường nhà máy thủy điện Thác Mơ (tỉnh Sông Bé) giới thiệu với Thủ tướng Võ Văn Kiệt toàn cảnh khu xây dựng nhà máy (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm địa điểm chuẩn bị xây dựng cảng Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm địa điểm chuẩn bị xây dựng cảng Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt xem mô hình xây dựng khu dân cư An Phú (phía Bắc cầu Sài Gòn), TP. Hồ Chí Minh (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt xem mô hình xây dựng khu dân cư An Phú (phía Bắc cầu Sài Gòn), TP. Hồ Chí Minh (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm công trình xây dựng cầu Phú Lương, tỉnh Hải Hưng (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm công trình xây dựng cầu Phú Lương, tỉnh Hải Hưng (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các nhà khoa học tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để bàn biện pháp chống lũ, quy hoạch dân cư Vùng (1996). Ảnh: Tứ Hải-TTXVN
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các nhà khoa học tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để bàn biện pháp chống lũ, quy hoạch dân cư Vùng (1996). Ảnh: Tứ Hải-TTXVN
Thủ tướng Phan Văn Khải trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng (1999). Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
Thủ tướng Phan Văn Khải trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng (1999). Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thuyền về thăm vùng Bắc nước xoáy (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - nơi đồng chí tham gia cướp chính quyền ngày 23/11/1940. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thuyền về thăm vùng Bắc nước xoáy (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - nơi đồng chí tham gia cướp chính quyền ngày 23/11/1940. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt chung vui với thiếu nhi quận Đống Đa (Hà Nội) trong dịp Tết Trung Thu năm 1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt chung vui với thiếu nhi quận Đống Đa (Hà Nội) trong dịp Tết Trung Thu năm 1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát đường hầm thoát nước của công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Ialy. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát đường hầm thoát nước của công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Ialy. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt vui Xuân với công nhân xây dựng trạm biến áp 500kv Bắc-Nam, đoạn Nam đèo Hải Vân-Đắk Lây. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt vui Xuân với công nhân xây dựng trạm biến áp 500kv Bắc-Nam, đoạn Nam đèo Hải Vân-Đắk Lây. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với thiếu nhi các tỉnh dự “Liên hoan các chiến sỹ nhỏ Điện Biên xuất sắc toàn quốc 1994”. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với thiếu nhi các tỉnh dự “Liên hoan các chiến sỹ nhỏ Điện Biên xuất sắc toàn quốc 1994”. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cắt băng khánh thành đường ống dẫn khí, đón dòng khí đầu tiền từ mỏ Bạch Hổ vào bờ (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cắt băng khánh thành đường ống dẫn khí, đón dòng khí đầu tiền từ mỏ Bạch Hổ vào bờ (1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất 3.600 MW. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất 3.600 MW. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện thân mật với thầy và trò trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội) nhân ngày khai giảng năm học 1996-1997. Ảnh: Minh Điền-TTXVN
Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện thân mật với thầy và trò trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội) nhân ngày khai giảng năm học 1996-1997. Ảnh: Minh Điền-TTXVN
Sáng 12/7/1995, tại Hà Nội (11/7 theo giờ Hoa Kỳ), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc Tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Sáng 12/7/1995, tại Hà Nội (11/7 theo giờ Hoa Kỳ), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc Tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiểm tra tiến độ thi công trạm biến áp 500Kv tại Hòa Bình phục vụ đường dây 500kV Bắc-Nam (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiểm tra tiến độ thi công trạm biến áp 500Kv tại Hòa Bình phục vụ đường dây 500kV Bắc-Nam (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự lễ khánh thành cầu Bình, tỉnh Hải Hưng (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự lễ khánh thành cầu Bình, tỉnh Hải Hưng (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và chúc tết đồng bào dân tộc làng Tum 2, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và chúc tết đồng bào dân tộc làng Tum 2, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện với tiểu thương chợ Tam Kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện với tiểu thương chợ Tam Kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi ca nô thj sát thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị ngập trong nước lũ do cơn bão số 2 gây ra (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi ca nô thj sát thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị ngập trong nước lũ do cơn bão số 2 gây ra (1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt họp với các ngành liên quan để bàn việc bảo vệ tràm chim Sếu đầu đỏ của tỉnh Đồng Tháp (1997). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt họp với các ngành liên quan để bàn việc bảo vệ tràm chim Sếu đầu đỏ của tỉnh Đồng Tháp (1997). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Cố vấn BCH Trung ương Đảng Võ Văn Kiệt dự lễ động thổ Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi (1998). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Cố vấn BCH Trung ương Đảng Võ Văn Kiệt dự lễ động thổ Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi (1998). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito tiếp thân mật Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm Nhật Bản (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito tiếp thân mật Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm Nhật Bản (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng New Zealand J.B.Bongo ký tắt Hiệp định Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-New Zealand (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng New Zealand J.B.Bongo ký tắt Hiệp định Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-New Zealand (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro trao tặng Huân chương José Martí cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm Cuba (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro trao tặng Huân chương José Martí cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm Cuba (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Cuba, La Habana, 1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Cuba, La Habana, 1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các kỹ sư, công nhân làm việc tại giếng khoan dầu Phorties Delta trong chuyến thăm Cuba (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các kỹ sư, công nhân làm việc tại giếng khoan dầu Phorties Delta trong chuyến thăm Cuba (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp, hội đàm với Thủ tướng Anh John Major trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh (London, 5/7/1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp, hội đàm với Thủ tướng Anh John Major trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh (London, 5/7/1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai thăm hữu nghị Việt Nam từ 16-19/3/1994. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai thăm hữu nghị Việt Nam từ 16-19/3/1994. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Thủ tướng thứ nhất Samdech Norodom Ranariddh và Thủ tướng thứ hai Samdech Techo Hun Sen ký thông cáo chung Việt Nam-Campuchia (1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Thủ tướng thứ nhất Samdech Norodom Ranariddh và Thủ tướng thứ hai Samdech Techo Hun Sen ký thông cáo chung Việt Nam-Campuchia (1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao không chính thức 10 nước Đông Nam Á (Jakarta, Indonesia, 30/11/1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao không chính thức 10 nước Đông Nam Á (Jakarta, Indonesia, 30/11/1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt (thứ 3, từ phải sang) cùng các trưởng đoàn dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 5 (Bangkok, Thái Lan, 1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt (thứ 3, từ phải sang) cùng các trưởng đoàn dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 5 (Bangkok, Thái Lan, 1995). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục