Thủ tướng gặp Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép cho hoa quả Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lương thực, thực phẩm vào thị trường Malaysia.
Thủ tướng gặp Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Hạ viện Malaysia ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 11/11, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Azhar Azizan Harun.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị láng giềng và Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan; nhất trí sớm triển khai cơ chế họp Nội các chung lần thứ 4 vào năm 2023, vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình hợp tác, xây dựng tiểu vùng Mekong kết nối, ổn định, hòa bình và phát triển bền vững; nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như du lịch, năng lượng, chế biến thực phẩm, nông nghiệp thông minh, cơ sở hạ tầng…; thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa hai nước; sớm hoàn thành việc sửa đổi thỏa thuận về tuyển dụng lao động giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp và vai trò của Thái Lan trên cương vị chủ nhà Năm APEC 2022; bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29 sắp tới, để lại dấu ấn đậm nét trong tiến trình APEC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thái Lan đã chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư; tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép cho hoa quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Thái Lan, trước mắt là bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo; khuyến khích các tập đoàn bán lẻ của Thái Lan đưa hàng Việt Nam vào hệ thống siêu thị của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Thái Lan.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí về việc tăng cường đoàn kết và thống nhất trong ASEAN; tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

[Hội nghị Cấp cao ASEAN: Vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường]

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Azhar Azizan Harun, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển năng động, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại; khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Azhar Azizan Harun thăm Việt Nam.

Thủ tướng gặp Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Hạ viện Malaysia ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun. (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thời gian tới, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng. Thủ tướng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lương thực, thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Malaysia.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và mong muốn sớm thăm Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp lập trường và quan điểm chung tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục