Thủ tướng Hy Lạp loại trừ khả năng tiến hành bầu cử sớm

Ngày 7/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bầu cử sớm, phá tan suy đoán rằng cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào mùa Thu này.
Thủ tướng Hy Lạp loại trừ khả năng tiến hành bầu cử sớm ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Nguồn: primeminister.gr)

Ngày 7/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bầu cử sớm, phá tan suy đoán rằng cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào mùa Thu này.

Thủ tướng Mitsotakis, người đắc cử hồi năm 2019, cho biết ưu tiên của ông là sự ổn định để hoàn thiện tiến trình cải cách. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis muốn tận dụng giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 4 năm để khắc phục những tổn thất trong các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 và tiếp tục các cải cách kinh tế.

Ông nhấn mạnh ông có một chính phủ với đa số ghế và nhiệm vụ của ông là đảm bảo sự ổn định tại Hy Lạp. 

Đảng Dân chủ mới của ông Mitsotakis  đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận song tín nhiệm của đảng này đã bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao. Trước tình hình này, đảng đối lập hối thúc Thủ tướng Mitsotakis tiến hành cuộc bầu cử sớm.

[Hy Lạp tuyên bố hỗ trợ Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt]

Tuy vậy, Thủ tướng Mitsotakis khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh do giá điện tăng. Ông cũng cho rằng Hy Lạp cần chuẩn bị cho kịch bản khắc nghiệt khi mà cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và giá nhiên liệu tăng hơn nữa.

Theo Thủ tướng Mitsotakis, Hy Lạp nên sẵn sàng cho nguy cơ nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu bị gián đoạn hoàn toàn và nước này đang đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho kho chứa khí đốt hóa lỏng (LNG)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục