Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal mới đây đã dọa sẽ từ chức trong bối cảnhchính phủ bế tắc trong tiến trình hòa bình và soạn thảo Hiến pháp mới.
Cố vấn báo chí của Thủ tướng, ông Surya Thapa, cho biết ông Khanal để ngỏkhả năng sẽ từ nhiệm vào ngày 13/8 tới nếu không có tiến triển trong vấn đề soạnthảo hiến pháp mới và hợp nhất 19.000 cựu chiến binh Maoist với lực lượng anninh Nepal.
Quốc hội Nepal hôm 3/2 đã bầu ông Khanal làm Thủ tướng, chấm dứt 7 thángbất ổn chính trị tại quốc gia Nam Á này.
Tuy nhiên, sau nhiều lần tiến hành cảitổ bộ máy chính quyền, Thủ tướng Khanal vẫn chưa lập ra được bộ máy nội các cuốicùng, do những bất đồng về vấn đề chia sẻ quyền lực và phân bổ các chức vụ trongnội các cho Đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN-M) và hai đảng nhỏ hơnkhác trong liên minh cầm quyền.
Gần đây nhất, quyết định bổ nhiệm 9 nghị sĩ Maoist vào Nội các của ôngKhanal hôm 1/8 đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội và ngay cả trong cácthành viên của đảng UCPN-M.
Hai vấn đề trọng yếu đối với Chính phủ Nepal hiện nay là hoàn tất tiếntrình hòa bình và soạn thảo hiến pháp mới trước ngày 31/8 tới, thời điểm hoạtđộng của Hội đồng lập pháp hết hiệu lực sau nhiều lần gia hạn.
Hội đồng này, gồm 601 thành viên được bầu năm 2008 với nhiệm kỳ hai năm,nhằm soạn thảo hiến pháp mới cho Nepal sau khi chấm dứt cuộc nội chiến dài cảthập kỷ và kết thúc chế độ quân chủ kéo dài 240 năm ở nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)