Thủ tướng Pakistan công bố thời điểm thả phi công Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, phi công Ấn Độ điều khiển chiếc máy bay bị bắn hạ và bị các lực lượng Pakistan bắt giữ trong tuần này sẽ được thả vào ngày 1/3.
Thủ tướng Pakistan công bố thời điểm thả phi công Ấn Độ ảnh 1Phi công Abhinandan Varthaman. (Nguồn: deccanchronicle)

Reuters đưa tin, ngày 28/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, phi công Ấn Độ điều khiển chiếc máy bay bị bắn hạ và bị các lực lượng Pakistan bắt giữ trong tuần này sẽ được thả vào ngày 1/3, như nỗ lực nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tiếp diễn giữa hai nước láng giềng được trang bị hạt nhân này.

Phát biểu trước Quốc hội tại Islamabad, Thủ tướng Khan nói: "Như một cử chỉ hòa bình, chúng tôi sẽ thả ông ấy (phi công Ấn Độ) vào ngày mai."

[Pakistan sẵn sàng thả phi công nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ]

Trước đó, ngày 28/2, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi khẳng định trên kênh truyền hình nhà nước Geo TV rằng, nước này sẽ trao trả viên phi công Ấn Độ bị bắt giữ hồi tuần này nếu việc đó giúp giảm căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ.

Đài truyền hình Geo TV dẫn lời ông Qureshi khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng trao trả viên phi công Ấn Độ bị bắt giữ nếu việc này dẫn tới khả năng giảm căng thẳng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục