Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, phụ trách tài chính ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách tài chính ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, quê quán huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: thạc sỹ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1.

Tháng 2/2021, tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục