Thúc đẩy giao lưu bộ, ngành, địa phương Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Việt Nam-Trung Quốc quan tâm thúc đẩy hơn các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa bộ, ngành, địa phương.
Phát biểu tại buổi tiếp bà Vương Chí Trân, Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị Hiệp thương toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc, nhân dịp sang Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á, chiều 7/6, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với sự hợp tác, phát triển của khu vực, đóng góp vào thành công chung của WEF Đông Á.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cùng với việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, gặp gỡ ở cấp cao, Việt Nam-Trung Quốc quan tâm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy, tạo động lực cho sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, hai nước có nhiều điểm tương đồng cả về văn hóa, chính trị và đường lối phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống vốn có, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Vương Chí Trân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam vào năm 2010, năm Việt Nam có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA.

Sang dự WEF Đông Á, thăm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tận mặt chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam, bà Vương Chí Trân cho rằng, điều quan trọng là mức sống của nhân dân Việt Nam đã được cải thiện nhiều, chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam đạt cao.

Trao đổi về sự tương đồng trong chính sách phát triển của hai quốc gia, về việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin vào công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi nước, nhất là trong chính sách tập hợp, đoàn kết nhân dân, Phó Chủ tịch Vương Chí Trân hoàn toàn nhất trí, cần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng trong buổi chiều, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc Vương Chí Trân.

Ông Huỳnh Đảm mong muốn quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tổ chức và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả trên tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Vương Chí Trân mong muốn, dựa trên truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa 2 nước trên tinh thần 16 chữ, tinh thần 4 tốt, mối quan hệ giữa Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục được tăng cường và phát huy.

Hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là giao lưu giữa tuổi trẻ hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai tổ chức nói riêng, làm phong phú mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục