Thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với Bắc Kinh và Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Bắc Kinh và Thượng Hải

Chính hiệp thành phố Thượng Hải mong muốn mở rộng hợp tác hữu hảo với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thiết lập quan hệ giao lưu ổn định lâu dài...
Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Bắc Kinh và Thượng Hải ảnh 1Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nhận lời mời của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành phố Bắc Kinh (Chính hiệp thành phố Bắc Kinh) và Chính hiệp thành phố Thượng Hải, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với Chính hiệp thành phố Bắc Kinh và Chính hiệp thành phố Thượng Hải từ ngày 13-21/5.

Như tin đã đưa, trong khuôn khổ chuyến thăm Chính hiệp thành phố Bắc Kinh từ 13-17/5, Đoàn đã có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh Trần Cát Ninh.

Đoàn cũng đã đến tham quan, khảo sát mô hình Chính hiệp Khu Tây Thành, Trung tâm Hội nghị quốc tế Hồ Nhạn Thê, Cung triển lãm quy hoạch Bắc Kinh, Trung tâm chỉ huy giao thông; tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành, Cố cung Tử cấm thành...

Sau khi kết thúc chương trình công tác tại thành phố Bắc Kinh, từ 17-21/5, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Chính hiệp thành phố Thượng Hải theo lời mời của đồng chí Đổng Vân Hổ - Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải.

[Đoàn MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Trung Quốc]

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải Đổng Vân Hổ cho biết, hiện tại Thượng Hải đang đẩy nhanh xây dựng “5 trung tâm,” xây dựng thành phố Thượng Hải thành thành phố lớn hiện đại Xã hội chủ nghĩa, thành phố toàn cầu ưu việt và có tầm ảnh hưởng ra thế giới.

Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Bắc Kinh và Thượng Hải ảnh 2Quang cảnh buổi hội đàm chính thức giữa Đồng chí Vũ Hồng Khanh với Chủ tịch Chính hiệp thành phố Bắc Kinh Cát Lâm. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Chính hiệp thành phố Thượng Hải mong muốn mở rộng hợp tác hữu hảo với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thiết lập quan hệ giao lưu ổn định lâu dài, cùng nhau thúc đẩy hai thành phố tăng cường hợp tác trên các mặt khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao và du lịch. 

Hai bên đã cùng thảo luận, thống nhất Bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2018-2023 với 4 nội dung cơ bản gồm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong nhân dân hai nước và nhân dân hai thành phố về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường kết nối, quảng bá, giao lưu văn hóa nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai thành phố;

2. Thiết lập mối quan hệ hữu nghị vững chắc lâu dài giữa hai bên, thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhau; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, nhất là công tác Hiệp thương chính trị, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực có thể trao đổi và hợp tác sâu hơn;

3. Luân phiên cử đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên;

4. Cùng nỗ lực để thúc đẩy các hoạt động hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Trung Quốc-Việt Nam ở hai thành phố.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác được tổ chức vào sáng 21/5 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây được coi là căn cứ để triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai, qua đó, đóng góp tích cực cho việc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển đi vào chiều sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục