Đoàn MTTQ thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Trung Quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Hồng Khanh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hà Nội và Bắc Kinh sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả trên nhiều mặt.
Đoàn MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Trung Quốc ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Hồng Khanh. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành phố Bắc Kinh (Chính hiệp thành phố Bắc Kinh), ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với Chính hiệp thành phố Bắc Kinh từ ngày 13-17/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh Trần Cát Ninh.

Tại các cuộc hội kiến, lãnh đạo Thành ủy và chính quyền thành phố Bắc Kinh giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX), tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Kinh thời gian qua cũng như phương hướng, quy hoạch và mục tiêu phát triển Bắc Kinh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy và chính quyền thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam hiện nay đang trên đà phát triển tốt đẹp, năm 2017 lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã thực hiện thăm lẫn nhau trong cùng một năm, đã đưa ra thiết kế thượng tầng và quy hoạch tổng thể cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong tình hình mới.

Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng với phía Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định.

Về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bắc Kinh và Hà Nội, lãnh đạo Thành ủy và chính quyền thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh hai thành phố đều là thủ đô của hai nước xã hội chủ nghĩa, hai bên có nhiều điểm tương đồng trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố, vì vậy có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

[Đẩy mạnh hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã]

Bắc Kinh mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn kênh Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị, hợp tác văn hóa, du lịch, mở rộng giao lưu nhân dân… góp phần thiết thực đưa quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Ông Vũ Hồng Khanh đã thông báo với Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ và Chủ tịch Thành phố Bắc Kinh Trần Cát Ninh về tình hình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Chính hiệp thành phố Bắc Kinh.

Ông Vũ Hồng Khanh đánh giá cao những thành tựu phát triển về kinh tế-xã hội, cải cách mở cửa, xây dựng Đảng những năm qua của Trung Quốc nói chung và thủ đô Bắc Kinh nói riêng; bày tỏ mong muốn thời gian tới, thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả trên nhiều mặt, đưa quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô hai nước lên tầm cao mới, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác hữu nghị toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Trước đó, ngày 15/5 vừa qua, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Bắc Kinh đã có buổi hội đàm chính thức.

Tại đây, ông Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp thành phố Bắc Kinh Cát Lâm đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô mỗi nước, đồng thời trao đổi nhiều nội dung về kinh nghiệm trong công tác mặt trận, hiệp thương chính trị; đi sâu trao đổi về công tác giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của hai bên.

Hai bên khẳng định việc thực hiện tốt Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai bên ký tại Hà Nội năm 2017 sẽ góp phần đưa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Thủ đô hai nước lên tầm cao mới.

Ông Vũ Hồng Khanh bày tỏ mong muốn sớm được đón đồng chí Cát Lâm và đoàn công tác của Chính hiệp thành phố Bắc Kinh sang thăm Hà Nội năm 2019, coi đây sẽ là dịp tốt để hai bên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai thủ đô.

Ngoài Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội còn đi thăm và khảo sát tại thành phố Thượng Hải.

Tại đây, Đoàn có cuộc hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải Đổng Vân Hổ, ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Chính hiệp thành phố Thượng Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục