Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương giữa Việt Nam và Cuba

Chia sẻ cảm nhận khi tới Việt Nam như đang ở nhà mình, ông Homero Acosta Álvarez cho biết Cuba luôn ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.
Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương giữa Việt Nam và Cuba ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 8/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng chào đón ông Homero Acosta Álvarez trở lại Việt Nam, chúc mừng thành công hội đàm giữa Tổng Thư ký Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao cuộc hội đàm hiệu quả giữa Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba với Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam trên tinh thần cởi mở, chân tình, trao đổi nhiều nội dung thiết thực về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Việc hai Văn phòng tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước, đồng thời qua đó thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương cũng như quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm làm việc lần này với lịch trình tới một số địa phương của Việt Nam, hai bên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Vui mừng trước những thành tích Cuba đã đạt được trong thời gian qua và việc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đã thông qua Nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với khó khăn của Cuba do tác động của bao vây cấm vận, đại dịch COVID-19 cũng như các sự cố, thiên tai (gần đây nhất là vụ cháy kho nhiên liệu tại Matanzas và cơn bão Ian); đồng thời khẳng định Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, chúc Cuba sẽ sớm vượt qua khó khăn.

[Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz]

Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian cho cuộc tiếp. Trở lại Việt Nam lần này, ông Homero Acosta Álvarez vui mừng khi tận mắt chứng kiến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; đánh giá cao quá trình đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có sự ủng hộ, đồng lòng của người dân.

Chia sẻ cảm nhận khi tới Việt Nam như đang ở nhà mình, đồng chí Homero Acosta Álvarez cho biết Cuba luôn ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công xây dựng, đồng chí Homero Acosta Álvarez cho biết năm 2023 kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, đây là sự kiện có ý nghĩa đối với cả hai nước.

Ông Homero Acosta Álvarez nêu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba cho rằng năm 2023 kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và Cuba có những hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa với cả hai nước.

Tại cuộc tiếp, ông Homero Acosta Álvarez trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Qua Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục