Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật qua kênh nghị viện

Hoạt động của nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần vận động các nghị sỹ, chính giới Nhật Bản dành nguồn viện trợ ODA giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật qua kênh nghị viện ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 11/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt để thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng, kế hoạch hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Báo cáo tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thuộc Tổ chức nghị sỹ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XV, gồm 12 thành viên là các cán bộ có lĩnh vực hoạt động đa dạng, lãnh đạo các cơ quan, các địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với phía Nhật Bản. Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản qua các nhiệm kỳ của Quốc hội đều do các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước làm Chủ tịch, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Nhật Bản trên kênh nghị viện và vai trò của Nhóm trong việc duy trì, phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản qua các nhiệm kỳ đều hoạt động hết sức hiệu quả, nổi bật, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

[Nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản]

Thời gian qua, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, cùng Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt trở thành cầu nối vững chắc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á, tạo sức lan tỏa, hỗ trợ hoạt động hợp tác của hai nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân; góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản.

Hoạt động của nhóm đã góp phần vận động các nghị sỹ, chính giới Nhật Bản dành nguồn viện trợ ODA giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo và hoàn thiện hạ tầng cơ sở…

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật qua kênh nghị viện ảnh 2Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về trao đổi đoàn, nhóm đã cử đoàn thăm, làm việc tại Nhật Bản. Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt cũng đã cử nhiều đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hai bên đã tham dự và tổ chức các hoạt động như sáng kiến giao lưu hoa sen; lễ hội giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam; tọa đàm nghị sỹ Việt Nam-Nhật Bản và Dự án Đại học Việt-Nhật…

Trong các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo sự lan tỏa và hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, bảo đảm hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản.

Báo cáo về định hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và dự kiến chương trình hoạt động năm 2022, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Lê Thu Hà cho biết nhóm sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á; tăng cường hợp tác giữa nhóm với Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt phù hợp với đường lối phát triển của đất nước, củng cố quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao, nghị sỹ hai nước trên cơ sở tình cảm, tin cậy; tiếp tục thực hiện việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước, thúc đẩy tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc; đẩy mạnh giao lưu kết nối; góp phần tăng cường giao lưu nhân dân hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác địa phương, phát triển nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam…

Đánh giá cao hoạt động của Nhóm thời gian qua, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai nêu rõ mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Có thể thấy quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với sự tin cậy chính trị cao.

Tuyên bố chung “Hướng tới việc mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á” đã tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Để tiếp tục hoàn thiện hoạt động của nhóm, bà Trương Thị Mai mong muốn, các thành viên nhóm sẽ phát huy truyền thống, kế thừa thành công của nhóm các nhiệm kỳ trước, tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Cùng với đó, nhóm tích cực, chủ động triển khai, tham gia các hoạt động, nhất là triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023) ở trung ương và địa phương, tạo sức lan tỏa, hỗ trợ hoạt động hợp tác hai nước trên các lĩnh vực và đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Qua đó nhóm góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại của Quốc hội, cũng như phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Bà Trương Thị Mai cảm ơn ngài đại sứ trong thời gian vừa qua đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất, độ tin cậy chính trị ngày càng cao.

Đặc biệt, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất với sự tin cậy chính trị cao trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, bà Trương Thị Mai nêu rõ Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản mong muốn, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp nhiều hơn nữa, là cầu nối quan trọng để trao đổi thông tin, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung, đồng thời tiếp tục quan tâm phối hợp với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thực hiện các nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhấn mạnh, mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới. Thành công tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản đã cho thấy mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam ngày càng hiệu lực, hiệu quả trong khu vực.

Hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam lên tầm cao mới.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục