Thuế nhập khẩu ôtô của Mỹ sẽ cắt giảm 6 tỷ euro GDP của Đức

Chủ tịch Phòng Thương mại DIHK của Đức cho biết, thuế suất của Mỹ đánh vào mặt hàng ôtô nhập khẩu sẽ cắt giảm 6 tỷ euro (6,99 tỷ USD) Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Đức.
Thuế nhập khẩu ôtô của Mỹ sẽ cắt giảm 6 tỷ euro GDP của Đức ảnh 1Ôtô tại cảng Bremerhaven, miền bắc Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/7, kênh truyền hình ZDF dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại DIHK của Đức cho biết, thuế suất của Mỹ đánh vào mặt hàng ôtô nhập khẩu sẽ cắt giảm 6 tỷ euro (6,99 tỷ USD) Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Đức.

Trước đó một ngày, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chịu sự chỉ trích gay gắt khi cân nhắc áp thuế lên tới 25% đối với mặt hàng ôtô và linh kiện nhập khẩu.

[Liên minh châu Âu sẵn sàng áp thuế đáp trả nhằm vào ôtô Mỹ]

Việc áp thuế này có thể nâng giá phương tiện, làm tổn hại doanh thu ôtô và việc làm ngành này.

Chủ tịch DIHK Eric Schweitzer cho hay, ông đánh giá mối đe dọa từ chính quyền Tổng thống Trump "rất nghiêm trọng," đồng thời khẳng định mức thuế này sẽ vi phạm "luật pháp quốc tế."

Ông cho rằng, mức thuế này không chỉ dẫn tới hậu quả mất việc làm ở Đức và châu Âu, mà còn gây tổn hại thị trường việc làm và đầu tư ở Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục