Thượng nghị sỹ Dân chủ Mỹ muốn có thỏa thuận tạm thời với Triều Tiên

Tám thượng nghị sỹ Mỹ khuyến cáo Tổng thống Donald Trump không tiếp tục đưa ra những phát ngôn gây hấn giống như năm 2017 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Thượng nghị sỹ Dân chủ Mỹ muốn có thỏa thuận tạm thời với Triều Tiên ảnh 1Thượng nghị sỹ Charles Schumer. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, 8 thượng nghị sỹ Mỹ thuộc đảng Dân chủ đã hối thúc Tổng thống Donald Trump tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân trước thời hạn chót vào cuối năm nay của Bình Nhưỡng.

Trong một bức thư gửi tới Tổng thống đề ngày 18/12, các thượng nghị sỹ Charles Schumer, Robert Menendez, Richard Durbin, Mark Warner, Patrick Leahy, Jack Reed, Sherrod Brown và Dianne Feinstein đã khuyến cáo ông Trump không tiếp tục đưa ra những phát ngôn gây hấn giống như năm 2017 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng.

[Cố vấn Tổng thống Trump: Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Bức thư được đăng tải trên trang mạng của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nêu rõ: "Trong khi bối cảnh gần tới cuối năm và thời hạn chót do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân vốn bị đình trệ, chúng tôi viết thư để bày tỏ quan ngại sâu sắc và ngày càng gia tăng rằng những nỗ lực của ngài nhằm tiến tới những mục tiêu được vạch ra tại hội nghị thượng đỉnh Singapore về 'một cơ chế hòa bình ổn định và lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên' và 'phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo' dường như đang rơi vào bế tắc và trên bờ vực thất bại."

Bức thư còn có đoạn: "Mặc dù một thỏa thuận tạm thời như vậy chắc chắn sẽ chỉ là bước đầu tiên trong một tiến trình lâu dài hơn song dù sao nó cũng là một nỗ lực quan trọng nhằm tạo ra một phần trong tiến trình ngoại giao thực tế và bền bỉ vốn đóng vai trò cần để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục