Thụy Sĩ cấp thị thực Schengen cho cựu tỷ phú Khodorkovski

Ngày 30/12, Thụy Sĩ đã đồng ý cấp thị thực Schengen có thời hạn ba tháng cho cựu tỷ phú dầu mỏ của Nga Mikhaïl Khodorkovski.

Ngày 30/12, Thụy Sĩ đã đồng ý cấp thị thực Schengen có thời hạn ba tháng cho cựu tỷ phú dầu mỏ Mikhaïl Khodorkovski.

Với thị thực này, ông Khodorkovski có thể sẽ sang Thụy Sĩ thăm con và được tự do đi lại tại 26 quốc gia thuộc khối Schengen.

Theo báo Le Temps, David Krikler, người đại diện của cựu tỷ phú Nga, cho biết Mikhaïl Khodorkovski rất biết ơn Thụy Sĩ vì đã cấp thị thực cho ông.

Sau khi được Tổng thống Nga ân xá ngày 20/12, cựu tỷ phú dầu mỏ Khodorkovski đã sang Berlin và được chính phủ Đức cấp cho một thẻ cư trú có thời hạn một năm nhưng thẻ này chỉ có giá trị tại Đức.

Ngày 24/12, Mikhaïl Khodorkovski đã nộp đơn xin cấp visa Schengen tại Đại sứ quan Thụy Sĩ ở Berlin.

Christian Hanne, phụ trách truyền thông của cựu tỷ phú Nga, cho biết ông Khodorkovski dự định sẽ sang Thụy Sĩ vài ngày vào đầu tháng 1/2014.

Ông Khodorkovski có nhiều mối quan hệ ruột thịt tại Thụy Sĩ. Vợ ông, Inna, hiện đang sống tại bang Grisons cùng với hai cậu con trai sinh đôi là Gleb và Ilja. Con gái ông, Anastasia cũng đã theo học tại một trường tư trong vùng từ 2009-2011, trước khi quay về Moskva.

Ngoài ra, Mikhaïl Khodorkovski vẫn còn có tài sản tại Thụy Sĩ nhưng Christian Hanne cho biết hiện Khodorkovski không rõ hiện trạng tài chính của ông tại Thụy Sĩ ra sao sau 10 năm đi tù.

Mikhaïl Khodorkovski bị bắt năm 2003 vì tội trốn thuế, gian lận thương mại và rửa tiền. Năm 2005, trong lần xét xử đầu tiên, Khodorkovski bị kết án chín năm tù. Vào năm 2010, trong một phiên tòa thứ hai, Khodorkovski bị kết án thêm sáu năm tù.

Năm 2004, Nga đã yêu cầu Thụy Sĩ đóng băng năm tỷ USD tại năm tài khoản thuộc công ty dầu mỏ Yukos của ông ở Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, đến năm 2007, Tòa án liên bang Thụy Sĩ đã bác bỏ yêu cầu của phía Nga sau khi có kết luận động cơ phạm tội của ông Khodorkovsky có dính líu đến vấn đề chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục