Thụy Sĩ hy vọng Trung Quốc hỗ trợ tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine

Ukraine cho biết họ đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" dự kiến của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đưa tin, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 7/2 cho biết ông hy vọng Trung Quốc sẽ hỗ trợ việc tổ chức hội nghị về hòa bình ở Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bern đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine.

Ukraine cho biết họ đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" dự kiến của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Thụy Sĩ trung lập đã đồng ý đăng cai sự kiện, tuy nhiên ngày giờ và địa điểm vẫn chưa được ấn định.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh về việc liệu Trung Quốc có đáp lại lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hay không, Ngoại trưởng Casis đã nói: “Đây là một hội nghị cấp cao, chúng tôi không thể mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Tôi quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ từ Trung Quốc vì Trung Quốc có mối quan hệ tuyệt vời với Nga.”

Cùng ngày, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách riêng của mình để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.”

Trước đó, tại thủ đô tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã đồng chủ trì vòng thứ ba của cuộc Đối thoại chiến lược giữa ngoại trưởng hai nước.

Ông Vương cho biết quan hệ Trung Quốc-Thụy Sĩ đã đứng trước thử thách của thời gian và là hình mẫu, đi đầu trong quan hệ song phương của Trung Quốc với các nước phương Tây.

Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thụy Sĩ để mở ra những triển vọng mới cho quan hệ đối tác chiến lược đổi mới Trung Quốc-Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục