Nga phản đối việc hội nghị hòa bình Ukraine thiếu sự tham gia của nước này

Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin khẳng định việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ là "vô nghĩa," nếu không có sự tham gia của Moskva.

Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin. (Nguồn: WATSON)
Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin. (Nguồn: WATSON)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 21/1, Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin khẳng định việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ là "vô nghĩa," nếu không có sự tham gia của Moskva.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình. Thụy Sĩ được biết đến là quốc gia trung lập, từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột quốc tế trước đây.

Tuy nhiên, Đại sứ Garmonin nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình Ukraine thiếu sự tham gia của Nga "chắc chắn sẽ thất bại."

Ông Garmonin cũng cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky không phải là cơ sở để đối thoại vì đã đặt ra "một loạt tối hậu thư" đối với Nga. Ông nhấn mạnh không thể nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ của tối hậu thư.

Đại sứ Nga nêu rõ các yêu cầu của Nga cần được xem xét, bao gồm Ukraine trở thành quốc gia trung lập, không liên kết, không vũ khí hạt nhân...

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gần bước sang năm thứ 3, song vẫn đang ở thế bế tắc khi nhiều nước phương Tây tiếp tục viện trợ khí tài quân sự cho Kiev và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có tính đến tình hình trên chiến trường và lợi ích an ninh của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục