Phát biểu trên được đưa ra ngày 27/1 sau khi ông Hans-Rudolf Merz tiếp Tổng thống Pháp NicolasSarkozy bên lề hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos(Thụy Sĩ).
Trước đó, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde và Bộtrưởng Ngân sách Eric Woerth, ông Mécdơ cho rằng vấn đề HSBC đã được giải quyếtổn thỏa sau khi Pháp bắt đầu chuyển giao cho Thụy Sĩ bản sao những dữ liệu bịđánh cắp và cam kết sẽ không sử dụng những tài liệu này để hỗ trợ cho công tácquản lý của Pháp cũng như chuyển giao tài liệu này cho bên thứ ba.
Vụ đánh cắp dữ liệu của chi nhánh HSBC tại Geneva được phát giác sau khi một cựunhân viên ngân hàng có tên là Herve Falciani đã bỏ trốn sau khi lấy cắp những dữliệu liên quan đến các khách hàng của HSBC.
Cựu nhân viên này sau đó đã chuyển giao dữ liệu đánh cắp nói trên cho nhà chứctrách Pháp đang điều tra về vụ nghi ngờ trốn thuế của hàng nghìn người Pháp.
Thụy Sĩ đã ngay lập tức phát lệnh truy nã đối với Herve Falciani và người nàyđã bị cảnh sát miền Nam nước Pháp bắt giữ.
Ngay sau đó, Thụy Sĩ đã yêu cầu Pháp trao trả cho nước này thông tin bị đánhcắp, đồng thời tạm dừng thông qua hiệp định mới về thuế quan giữa hai nước đểgây áp lực buộc Pháp sớm chuyển giao lại các dữ liệu này./.