Tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy nhà kho Rạng Đông

Sau vụ hỏa hoạn tại công ty Rạng Đông, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực do ô nhiễm đến sức khỏe người dân đang sinh sống quanh khu vực đám cháy.
Tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy nhà kho Rạng Đông ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Vụ hỏa hoạn chiều tối 28/8 đã làm Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực do ô nhiễm đến sức khỏe người dân đang sinh sống quanh khu vực đám cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục