Tiếp tục cống hiến, dìu dắt, truyền lửa cho thế hệ bác sỹ trẻ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ thầy thuốc tích cực học tập phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ nhân dân, đem sự hài lòng của nhân dân làm cơ sở đánh giá thành công của ngành y tế.
Tiếp tục cống hiến, dìu dắt, truyền lửa cho thế hệ bác sỹ trẻ ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm y, bác sỹ tại Bệnh viện Quân Y 175. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 25/2, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2022), Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các nguyên lãnh đạo Bộ Y tế và đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tới thăm Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, năm 2021 là năm vô cùng khó khăn của ngành y tế và đội ngũ y bác sỹ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, ngành y tế đã nỗ lực hết mình để chiến thắng dịch bệnh, đưa Thành phố Hồ Chí Minh dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Thống Nhất đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ thầy thuốc tiếp tục thực hiện sứ mệnh y tế, làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống vẻ vang của ngành. Đồng thời, đội ngũ thầy thuốc tiếp tục phát huy tình yêu thương con người, tinh thần lương y như từ mẫu, coi nỗi đau của bệnh nhân là nỗi đau của mình để nỗ lực cứu chữa; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ nhân dân, đem sự hài lòng của nhân dân làm cơ sở đánh giá thành công của sự nghiệp y tế.

[Trưởng Ban Tuyên giáo chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam]

Ngoài ra, đội ngũ y, bác sỹ cần chung tay xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng. Y tế Việt Nam phải vươn lên hòa nhập sâu rộng với thế giới. Song song với đó là phát huy tính dân tộc, tự lực tự cường trong các vấn đề y tế.

Tiếp tục cống hiến, dìu dắt, truyền lửa cho thế hệ bác sỹ trẻ ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm y, bác sỹ tại Bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tiếp theo, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Trung Chiến và Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phạm Mạnh Hùng cùng các Giáo sư, Phó Giáo sư, các thầy thuốc, y bác sỹ đã có những đóng góp cụ thể, to lớn giúp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm khó khăn nhất của đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và mong muốn thời gian tới, trong điều kiện "bình thường mới," các thầy thuốc trong ngành tiếp tục có những nghiên cứu, đóng góp để thành phố khống chế dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế.

Cùng ngày, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các cán bộ lão thành ngành y tế.

Đến thăm Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ cảm phục trước những cống hiến của Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào về thành quả của ngành y tế thành phố, trong đó đóng góp rất lớn của Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A.

Đặc biệt, Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A rất tâm huyết và có nhiều công trình dành cho y khoa Việt Nam, nhất là dành cho trẻ em, đồng thời truyền lửa cho thế hệ học trò với nhiều công trình nghiên cứu và những cuốn sách quý.

“Dù tuổi cao nhưng Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A vẫn cống hiến không mệt mỏi, luôn khao khát vươn tới những thành quả cao hơn, luôn vì trẻ em để nỗ lực. Đó là người thầy, là tấm gương để các y, bác sỹ trẻ noi theo,” ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A, những công trình, thành quả mà ông cùng các cộng sự có được luôn có sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo thành phố.

Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ngành Y tế thành phố luôn chú trọng đổi mới để hòa nhập với nền y tế phát triển trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục