Tiếp xúc song phương Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Hai bên đã bày tỏ vui mừng với việc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.
Tiếp xúc song phương Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tsuchimichi Akihiro.(Nguồn: QĐND)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 17/5, bên lề Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) tại thủ đô Phnom Penh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tsuchimichi Akihiro.

Hai bên đã bày tỏ vui mừng với việc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn được duy trì và thúc đẩy, nhất là trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, quân y, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương….

[ADSOM: Việt Nam tổ chức Hội nghị về Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN]

Thời gian tới, Trưởng đoàn hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua các dự án hợp tác sử dụng vốn vay ODA, các gói viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; tiếp tục tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về Gìn giữ hòa bình chu kỳ 2021-2023…

Tiếp theo chuỗi hoạt động Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao, trong ngày 18/5 tại thủ đô Phnom Penh, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) sẽ khai mạc.

Tham dự có các thứ trưởng, thư ký thường trực quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN gồm Nga, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục