Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ TW họp phiên thứ nhất năm 2023

Bà Trương Thị Mai yêu cầu Tổ Giúp việc, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản, tham mưu Lãnh đạo Tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ TW họp phiên thứ nhất năm 2023 ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 7/2, tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2023 dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tham dự cuộc họp có các vị ủy viên Tiểu ban: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; các vị Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; các vị Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các vị thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

[Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng] 

Tại cuộc họp, các ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm công tác năm 2023; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022 của Tiểu ban đối với 10 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; công bố quyết định thành lập và thông qua Quy chế làm việc của Tổ Giúp việc Tiểu ban; Chương trình công tác, Kế hoạch Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023.

Kết luận tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai yêu cầu Tổ Giúp việc và Cục Bảo vệ chính trị nội bộ tiếp thu các ý kiến góp ý và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản, tham mưu Lãnh đạo Tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời triển khai, thực hiện trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục