Đẩy mạnh chống ma túy

Tiểu vùng Mekong đẩy mạnh việc chống ma túy

Việt Nam tham dự Hội nghị bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong tham gia thỏa thuận hợp tác chống ma túy năm 1993 ở Vientiane.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đãdẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, tham gia Hội nghị bộ trưởng các nước tiểu vùngsông Mekong tham gia thỏa thuận hợp tác phòng chống ma túy năm 1993 (MOU 1993).

Hội nghị đã khai mạc tại thủ đô Vientiane của Lào ngày 24/5.

Tham dự hội nghị còn có các đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Thái Lan, Myanmar,Trung Quốc và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Phát biểu tại buổi khai mạc của hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã nêu bậtnhững nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Namtrong công tác phòng chống ma túy thời gian qua.

Chính phủ Việt Nam đã đưa chương trình phòng chống ma túy thành Chương trình mụctiêu quốc gia, đồng thời đang tiếp tục triển khai nhiều chủ trương, biện pháptích cực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiểm hoạ ma túy.

Trong khuôn khổ khu vực, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã nhấn mạnh vấn đề quan trọngcần phải giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa giảm cung và giảm cầu về ma túy;khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác khu vực trong phòng chống ma túy, đặcbiệt giữa các nước có chung đường biên giới.

Việt Nam cam kết cùng các nước làm hết trách nhiệm để chương trình phối hợp hànhđộng MOU 2011 đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong hy vọng hộinghị thảo luận và tìm ra biện pháp giải quyết các vấn đề ma túy một cách hữuhiệu và bền vững.

Chính phủ Lào sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực chung trong việc kiểm soát ma túy củacộng đồng quốc tế, cũng như của UNODC.|

Trong các phiên thảo luận, hội nghị nhất trí cho rằng, MOU cần tiếp tục đóngvai trò như một diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm,tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mekong; trong thời giantới cần điều chỉnh quy mô các hoạt động hợp tác của MOU và tập trungtriển khai một số dự án ưu tiên trong phối hợp hành động giữa cácnước tiểu vùng.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động tiểu vùng, xác địnhcác mục tiêu ưu tiên và các giải pháp lâu dài, tổng thể nhằm giải quyết hiệu quảvấn đề sản xuất, buôn bán và lạm dụng ma túy trong hai năm tới.

Năm 1993, các nước tiểu vùng sông Mekong và UNODC đã ký biên bản ghi nhớ về Thỏathuận hợp tác về phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mekong. Từ năm 1995 đến nay,đã có 16 hội nghị cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao được tổ chức luân phiêntrong sáu nước thành viên tiểu vùng sông Mekong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đặt biển cấm và rào chắn trên cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ tại khu vực cầu vượt Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Lắp thêm biển cảnh báo ra, vào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị dù là thời điểm công nhân, kỹ sư và máy móc đang thi công, tuy nhiên nhiều xe tải nặng, xe khách, xe con và xe máy vẫn tự ý lưu thông với tốc độ cao. Tình trạng này tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông với các phương tiện và công nhân đang thi công trên tuyến.