Theo tạp chí Khoa học của Mỹ số ra ngày 11/8, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiệnhóa thạch của một loài bò sát sống dưới nước thời tiền sử có mang phôi thai.
Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy loài bò sát sống dưới nước đẻ con chứkhông phải đẻ trứng.
Hóa thạch 78 triệu năm của loài bò sát sống dưới nước trên, tên khoa họcPolycotylus latippinus, có bốn vây như mái chèo, hay nói cách khác đó là sự kếthợp của rùa và rắn. Hóa thạch dài 4,7m, có chứa một hình hài phôi thai với đầyđủ các xương sườn, 20 đốt sống, xương vai, xương hông và xương vây mái chèo.
Các nhà khoa học từ lâu đã cho rằng có một sinh vật lớn từng nằm trong tốpnhững con vật săn mồi hàng đầu dưới đại dương không bò lên bờ đẻ trứng, nhưngchưa tìm được bằng chứng để chứng minh cho nhận định này. Tuy nhiên, phát hiệntrên có thể giúp giới chuyên môn tìm ra lời giải.
Theo các nhà khoa học, một số loài bò sát dưới nước tồn tại trong thời kỳĐại Trung Sinh cùng với loài Polycotylus latippinus trên cũng sinh sản bằng đẻcon, một đặc điểm liên quan đến lối sống có tính xã hội và con cái thường chămsóc con khi chúng được sinh ra, giống như loài cá heo. Các nhà khoa học cho rằngloài Polycotylus latippinus cũng có đặc điểm như vậy.
Mẫu hóa thạch về loài Polycotylus latippinus trước đây đã được một nhàkhoa học phát hiện vào năm 1987 tại bang Kansas, Mỹ, song mẫu này còn thiếu cổvà đầu.
Hiện hóa thạch "mẹ con Polycotylus latippinus" đang được trưng bày tại Bảotàng Lịch sử Thiên nhiên ở hạt Los Angeles, Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)