Tổ chức WIPO công bố chủ nhân Giải thưởng Toàn cầu lần thứ nhất

Theo Tổng Giám đốc WIPO, đây là những doanh nghiệp được đánh giá cao do đã sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để tạo ra tác động tích cực và WIPO sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp này tiếp tục phát triển.
Tổ chức WIPO công bố chủ nhân Giải thưởng Toàn cầu lần thứ nhất ảnh 1Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng của WIPO. (Nguồn: WIPO)

Ngày 19/7, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố danh sách những doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Toàn cầu 2022 - một giải thưởng mới được thành lập nhằm tôn vinh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên thế giới.

Các SME đoạt giải thưởng năm nay là 5 doanh nghiệp: Hydraloop (của Hà Lan), Lucence (Singapore), Raycan và Shylon (cùng của Trung Quốc) và Splink (Nhật Bản).

Các doanh nghiệp này hoạt động trong những lĩnh vực chuyên ngành như phát hiện ung thư sớm, đèn tiết kiệm năng lượng, tái chế nước, chẩn đoán sa sút trí tuệ và hình ảnh y tế nâng cao. 

Theo Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, đây là những SME được tổ chức này đánh giá cao do đã sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) để tạo ra tác động tích cực trong và ngoài nước và do đó WIPO sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp này tiếp tục phát triển.

[Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vinh danh các nhà khoa học Cuba]

Ban Giám khảo Giải thưởng Toàn cầu 2022 gồm 7 thành viên đã chọn ra 5 SME chiến thắng từ danh sách 272 dự án dự thi của các SME từ 62 quốc gia.

Giải thưởng Toàn cầu của WIPO được sáng lập với mục đích công nhận các SME, nhằm đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới và sáng tạo trên toàn thế giới, vì lợi ích của tất cả mọi người.

Những SME chiến thắng tại giải thưởng này sẽ được tham gia chương trình cố vấn cá nhân hóa, giúp họ sử dụng IP để phát triển doanh nghiệp, nhận được các hình thức hỗ trợ, tài trợ khác nhau để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tăng trưởng trong kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục