Như vậy, sau 5 năm tập trung xây dựng, đến nay cả 2 tổ máy của nhà máy đã phátđiện thương mại, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Sau 110 ngày hoạt động, tổ máy số 1 đã hoạt động tuyệt đối an toàn với công suấttối đa và đã sản xuất sản lượng điện 86 triệu KW/giờ.
Việc xây dựng công trình thủy điện Buôn Tua Srah (86MW) trên sông Krông Nô ngoàiviệc cung cấp điện lượng hàng năm trên 750 triệu KW/giờ, còn có tác dụng cắt lũphần hạ lưu thuộc địa bàn huyện Lắc (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Krông Nô (Đắk Nông).
Công trình còngiúp điều tiết và cung cấp nguồn nước ổn định cho các công trình thủy điện BuônKuốp (280 MW), Sêrêpốk 3 (220 MW), Sêrêpốk 4 (140MW)… ở hạ lưu trong mùa khô.
Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah cũng sẽ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đốivới du khách.
Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệmlần thứ 55 Ngày truyền thống của ngành điện (21/12/1954-21/12/2009)./.