Tòa án liên bang Canada bác đơn đề nghị của SNC-Lavalin

Ngày 8/3, Tòa án Liên bang Canada bác đơn của tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin đề nghị tòa xem xét lại quyết định của công tố viên liên bang châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ottawa.
Tòa án liên bang Canada bác đơn đề nghị của SNC-Lavalin ảnh 1(Nguồn: Yahoo Finance)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 8/3, Tòa án Liên bang Canada đã bác đơn của tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin đề nghị tòa xem xét lại quyết định của công tố viên liên bang châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ottawa.

Hồi tháng 9/2018, các công tố viên liên bang đã từ chối đàm phán với SNC-Lavalin về một thỏa thuận để tập đoàn này có thể nộp tiền phạt thay vì đối mặt với những cáo buộc tại tòa.

Sau đó, SNC-Lavalin đã có một hành động chưa có tiền lệ: đề nghị xem xét lại quyết định trên của công tố viên liên bang, và Tòa án Liên bang ngày 8/3 đã ra phán quyết bác đơn đề nghị này.

Sóng gió nổi lên trên chính trường Canada sau khi báo Globe and Mail dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cựu Bộ trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould đã phải chịu sức ép từ Văn phòng Thủ tướng yêu cầu bà không truy tố hình sự SNC-Lavalin.

[Canada bác bỏ cáo buộc can thiệp chính trị trong vụ bê bối SNC-Lavalin]

Tập đoàn có trụ sở tại Montreal này bị buộc tội hối lộ các quan chức Libya trong giai đoạn 2001-2011 để đổi lấy các hợp đồng. Nếu bị kết tội, SNC-Lavalin có thể sẽ bị cấm tham gia các dự án của liên bang trong 10 năm và đây sẽ là một đòn nặng nề đối với nền kinh tế.

Theo nguồn tin trên, bà Wilson-Raybould trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp đã từ chối "chỉ đạo" từ Văn phòng Thủ tướng và đã bị điều chuyển sang làm Bộ trưởng Các vấn đề về cựu chiến binh.

Tuy nhiên, bà Wilson-Raybould đã từ chức hôm 12/2, sau chưa đầy một tháng ở cương vị mới. Ngày 4/3, Chủ tịch Ủy ban Ngân khố Jane Philpott cũng từ chức với lý do mất niềm tin vào chính phủ.

Trong một diễn biến mới nhất, Ủy ban Pháp lý Hạ viện Canada thông báo sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 13/3 tới để thảo luận về khả năng mời cựu Bộ trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould ra điều trần thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục