Toàn cảnh cuộc đối đầu giữa Australia và công ty Facebook
Cuộc đối đầu giữa Facebook và Australia xung quanh dự luật yêu cầu các hãng công nghệ lớn phải trả phí để sử dụng nội dung tin tức của truyền thông nội địa, đã thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Facebook thông báo sẽ hạn chế chia sẻ các nội dung tin tức ở Australia, qua đó cho thấy dấu hiệu rạn nứt trong việc chia sẻ lợi nhuận với các tập đoàn truyền thông ở Australia.
Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng: “Hành động hủy kết bạn với Australia của Facebook ngày hôm nay, cắt đứt các dịch vụ thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp, là một sự ngạo mạn"
Facebook ngày 18/2 cho rằng trang mạng xã hội này buộc phải hạn chế chia sẻ các nội dung tin tức ở Australia vì dự luật mới của nước này không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về định nghĩa nội dung tin tức.
Chính phủ Australia quyết tâm thúc đẩy việc ban hành Bộ quy tắc thương lượng truyền thông nhằm buộc các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung tin tức xuất hiện trên các nền tảng số.
Thủ tướng Australia sẽ khởi động một chiến dịch kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu chung tay chống lại hành vi ngăn chặn tin tức của các hãng truyền thông nội địa Australia xuất hiện trên Facebook.
Quyết định "chặn" nội dung tin tức đối với Australia của Facebook đã đặt ra những câu hỏi mới về tương lai của nền tảng mạng xã hội đang được khoảng 2 tỷ người sử dụng này.
Facebook có thể sẽ phải đối mặt với các đơn kiện tập thể và thậm chí có thể bị truy tố sau khi "gã khổng lồ" công nghệ này chặn người sử dụng ở Australia truy cập tin tức vào sáng ngày 17/2.
Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: "Facebook tạm thời kết bạn với chúng tôi một lần nữa. Điều tôi cảm thấy hài lòng là việc họ quay trở lại bàn đàm phán."
Nhiều biện pháp để chống lại các nguồn tin không chính xác đã được thiết lập, như gắn nhãn nội dung sai sự thật, hoặc sử dụng các chỉ số tin cậy trên các bài báo, giảm mức độ hiển thị nội dung...
Bộ trưởng Tài chính Australia cho biết Chính phủ nước này sẽ rút các quảng cáo trên Facebook do công ty này "chặn" các trang tin một cách không phù hợp, tìm cách sử dụng ảnh hưởng
Ngày 23/2, trang Ausralian Financial Review cho biết Facebook sẽ khôi phục hoạt động của các trang tin tức Australia trên mạng xã hội này sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền Australia.
Facebook sẽ phải tuân theo dự luật mới, theo đó gã khổng lồ này được yêu cầu phải trả tiền cho các nhà xuất bản nếu "nội dung tin tức" được đăng trên nền tảng này.
Theo giới chuyên gia, giảm thiểu các tác động bất lợi của công nghệ số đòi hỏi các phương pháp tiếp cận toàn diện, trong đó việc các nước siết chặt quản lý các công ty công nghệ đang là một xu thế.
Bộ trưởng Truyền thông Australia Paul Fletcher tuyên bố điều quan trọng là các "gã khổng lồ" truyền thông xã hội hoạt động tại Australia phải tuân thủ luật pháp quốc gia này.
Chính phủ Australia khẳng định luật mới sẽ bảo đảm các hãng truyền thông sẽ được chi trả công bằng cho nội dung tin tức tạo ra, giúp duy trì mối quan tâm của dư luận đối với báo chí."
Giới chức Australia cho rằng Bộ quy tắc thương lượng truyền thông, được Quốc hội nước này thông qua ngày 25/2, tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán thiện chí giữa các công ty công nghệ.
Sau khi Chính phủ Australia đã đưa ra một số sửa đổi đối với Bộ quy tắc, Facebook đã khôi phục nội dung trên các trang của các hãng truyền thông Australia trên nền tảng xã hội này.
Sáng 26/2, Facebook đã khôi phục nội dung trên các trang của các hãng truyền thông Australia trên nền tảng xã hội này sau hơn một tuần bị gián đoạn do bất đồng với Chính phủ Australia.
Bên cạnh ưu thế công nghệ vượt trội, các "đại gia công nghệ" như Google và Facebook thu hút được nhiều người sử dụng một phần là do các công ty này dùng nhiều tin tức của các tổ chức báo chí.
Với sự vào cuộc của Google News Showcase, Microsoft Bing và có thể sắp tới đây là Facebook News, thị trường truyền thông thế giới sẽ chứng kiến nhiều thay đổi mới, trong một tương lai không xa.