Toàn cảnh sự kiện Nga công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng thuộc Ukraine
Rạng sáng 22/2 theo giờ Hà Nội, Nga đã công nhận nền độc lập với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine. Mỹ và Phương Tây đã kịch liệt phản đối động thái này.
Cuối bài phát biểu tại cuộc họp bất thường Hội đồng An ninh Nga đêm 21/2, ông Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.
Thủ tướng Scholz nhấn mạnh việc Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass sẽ là trái ngược rõ ràng với Thỏa thuận Minsk về giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Đông Ukraine.
Tổng thống Putin nhấn mạnh mối đe dọa đối với Nga sẽ gia tăng đáng kể nếu Ukraine gia nhập NATO, đồng thời khẳng định rằng ưu tiên của Moskva là "không đối đầu, nhưng phải đảm bảo an ninh."
Theo sắc lệnh được ký bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin và công bố trong ngày 21/2, Nga có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine.
Sau khi Nga công nhận hai vùng lãnh thổ ly khai tại Ukraine, Mỹ và các đồng minh, trong đó có Pháp, đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án quyết định của Tổng thống Nga Putin về việc công nhận độc lập với hai vùng lãnh thổ ly khai Donest và Luhansk ở Ukraine.
Từ quốc gia giàu tài nguyên, có tiềm năng phát triển hàng đầu ở khu vực Đông Âu, Ukraine đã có sự đi xuống. Người Ukraine đang thấm thía bài học về sự tự cường trong phát triển.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia lên tiếng cảnh báo các cường quốc phương Tây "cần suy nghĩ thấu đáo" để không làm tồi tệ thêm tình hình ở Ukraine.
Theo các thỏa thuận, các bên có nghĩa vụ tôn trọng sự toàn vẹn và bất khả xâm phạm biên giới của nhau và Nga thực hiện các biện pháp hữu hiệu để duy trì và vận hành hệ thống tài chính của DPR và LPR.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận tình hình với Thủ tướng Anh và đang khẩn trương lên kế hoạch cho cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Rạng sáng 22/2 theo giờ Hà Nội, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.
Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga triển khai quân đội tại miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên cần ngăn ngừa xung đột bằng mọi giá.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi lên án quyết định của Nga trong việc công nhận cái gọi là DPR và LPR. Đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: “Mỹ và các đồng minh không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine và chính Kiev cũng không muốn có nó.”
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng NATO đã không hiểu bài học trong quá khứ khi "tiếp tục tiếp cận biên giới của Nga một cách hoài nghi và thiếu thận trọng."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán. Nga luôn ủng hộ con đường ngoại giao."