Tôn Hòa Phát sẽ tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào từ năm 2020

Từ quý 2/2020, khi dự án Dung Quất của Tập đoàn Hòa Phát bắt đầu cung cấp thép cuộn cán nóng - HRC, Tôn Hòa Phát sẽ là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tự chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
Tôn Hòa Phát sẽ tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào từ năm 2020 ảnh 1Sản phẩm của Tôn Hòa Phát được xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính. (Nguồn: Tôn Hòa Phát)

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Công ty Tôn Hòa Phát, cho biết tự chủ nguyên liệu là lợi thế rất lớn, giúp Hòa Phát đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường tôn với giá thành cạnh tranh, gia tăng lượng hàng xuất khẩu mà không lo ngại thuế nguồn gốc xuất xứ.

Từ quý 2/2020, khi dự án Dung Quất của Tập đoàn Hòa Phát bắt đầu cung cấp thép cuộn cán nóng -HRC, Tôn Hòa Phát sẽ là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tự chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào. 

Cho đến nay, Tôn Hòa Phát đã xuất khẩu sang một số thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao như châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia)…

Nhà máy Tôn mạ màu Hòa Phát đã chạy đồng bộ tất cả các dây chuyền, cung cấp sản phẩm ổn định ra thị trường.

[Ký kết EVFTA: Mở ra thị trường mới cho ngành thép Việt Nam]

Các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn đã công bố, đặc biệt là màu sắc và chất lượng sơn màu được đánh giá cao.

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, tiếp theo những thành công tại miền Bắc và miền Trung, Tôn Hòa Phát sẽ tiếp tục mở rộng thị trường vào khu vực phía Nam trong tháng Chín này.

Với dây chuyền công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu, Tôn Hòa Phát cung cấp các dòng sản phẩm chính như tôn tẩy gỉ (PO), tôn cán nguội (Full hard), tôn mạ kẽm (GI), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (GL), tôn mạ màu, đặc biệt là dòng tôn mạ ứng dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (sơn SPE, sơn PVDF), sử dụng rộng rãi cho các công trình dân dụng, công nghiệp trong nước và xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.