Năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng xem và nghe giới thiệu các văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung Quốc: Mốc son mới trong quan hệ hai nước
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong tương lai.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20/8/2024.
Chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đây là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.
Quan hệ song phương toàn diện, thực chất
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đặc biệt, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023, hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn,” mở ra chương mới cho quan hệ song phương.
"Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay," Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.
Về thành quả hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu ra ba phương diện nổi bật:
Một là, trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp từ trung ương đến địa phương được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo xung lực mới cho các cấp, các ngành hai bên.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã có hai đoàn lãnh đạo cấp cao gồm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội công tác, thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngoài ra, một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương Việt Nam cũng đã có các chuyến trao đổi, làm việc tại Trung Quốc.
Hai bên cũng mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, thiết lập thêm cơ chế trao đổi thường niên ở cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Vừa qua, Đảng, Nhà nước Trung Quốc thể hiện tình cảm, sự trân trọng đặc biệt trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm có điện chia buồn; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh; cử Đại diện đặc biệt là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh sang dự Lễ viếng.
Các xe container chở hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Hai là, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục tăng trưởng.
“Chúng ta thấy ấn tượng với những con số như kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,5 tỷ USD; số dự án FDI nửa đầu năm nay tiếp tục đứng đầu với 447 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD; du lịch phục hồi tích cực (7 tháng năm 2024 có 2,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, cao hơn cả năm 2023),” Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Theo đó, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có tiến triển mới với việc hai bên cơ bản hoàn thành thủ tục xuất khẩu chính ngạch một số mặt hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc như sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, ớt tươi, chanh leo...; giao lưu hữu nghị nhân dân được tăng cường, số lượng lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc lên tới hơn 23.000 người, cao gấp đôi so với giai đoạn trước dịch COVID-19.
Ba là, tình hình biên giới trên đất liền về tổng thể duy trì ổn định; tình hình Biển Đông cơ bản được kiểm soát tốt; các cơ chế trao đổi, đàm phán giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên.
Hai bên đang hướng đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.
“Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược,” ông Bùi Thanh Sơn nói.
Theo đó, hai bên kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ đạt được những thành quả trên một số lĩnh vực sau:
Một là, tiếp nối và phát huy hơn nữa xu thế phát triển tốt đẹp, thuận lợi của quan hệ Việt-Trung có được sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua; duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới.
Du khách Trung Quốc xuống máy bay, bắt đầu chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Hai là, thống nhất về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn” đã được hai bên nhất trí; trọng tâm là tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết; đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa-du lịch, giao lưu nhân dân...
Ba là, thông qua trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, thực chất về vấn đề biên giới lãnh thổ, cùng nhau xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển lành mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)
Với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
“Tôi tin tưởng rằng với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược,” Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định./.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, củng cố nền tảng cho quan hệ hai Đảng, hai nước.
Hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 24/6, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham dự sự kiện.
Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 34.000 doanh nghiệp hoạt động; giai đoạn 2025-2030, mỗi năm thành lập mới bình quân 3.200 doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực tư nhân đạt 10-12%/năm.
Trên cơ sở chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất thực hiện một số giải pháp về đột phá phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.
Theo Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian hành động đầy tâm huyết và quyết tâm, đến nay, phường Mỹ Hào bước đầu đạt kết quả tích cực trên cả ba trụ cột chuyển đổi số.
Theo tác giả bài viết “Đảng quan tâm đến tất cả,” một trong những thước đo quan trọng nhất phản ánh thành công phát triển của Việt Nam là những cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân.
Mọi đường lối, chính sách đề ra phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân.
Trong tham luận tại Đại hội XIV, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nhiều thập kỷ qua, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của đất nước.
Tham luận tại Đại hội XIV cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nền tảng phát triển mà còn là động lực trung tâm giúp Việt Nam bứt phá, thoát bẫy thu nhập trung bình.
Nhìn lại chặng đường cách mạng Việt Nam có thể khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn.
Từ kỳ vọng về những quyết sách lớn đến khát vọng đổi thay đời sống, nhân dân Điện Biên gửi gắm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Thanh Bình tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai vận hành hiệu quả.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tin tưởng kết quả Đại hội XIV sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận tại Đại hội XIV, trong đó cam kết Đảng bộ Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Nhân dân xứ Mường tỉnh Phú Thọ đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo, xác định mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.
Nhiều dự án mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và hạ tầng giao thông then chốt ở Hà Tĩnh được đẩy nhanh thi công, tạo khí thế lao động sôi nổi trên các công trường, nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 21/1, 1.586 đại biểu tiếp tục thảo luận những vấn đề mang tầm chiến lược, góp phần hoàn thiện mục tiêu, định hướng chiến lược, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần,” chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV.
Tham luận tại Đại hội XIV khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, động lực quan trọng giúp củng cố niềm tin xã hội, huy động sức dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.
Các tầng lớp nhân dân tại An Giang bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược của Đảng để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân," trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Tham luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.
Tỉnh Phú Thọ, vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam - nơi hội tụ truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần đại đoàn kết, hướng về Đại hội XIV với kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển bền vững.
Giáo sư, Tiến sỹ Dương Anh Tuấn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra các chính sách cụ thể nhằm tạo cơ chế và kết nối hiệu quả đội ngũ làm khoa học, kinh tế, công nghệ ở nước ngoài với lực lượng ở trong nước.
Các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đưa thông tin kịp thời, chuẩn xác để lan tỏa tinh thần, khí thế, định hướng lớn của Đại hội.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với phóng viên về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
Theo báo điện tử Tây Ban Nha, tại Đại hội XIV, Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai chữ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hội nhập toàn cầu, đánh dấu bước tiến mới sau 40 năm đổi mới.
Từ biển xa, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trên nhiều công trường trọng điểm của Hà Tĩnh, khí thế thi đua chào mừng Đại hội XIV không chỉ thể hiện bằng những khẩu hiệu, cam kết mà được cụ thể hóa bằng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia.
Theo Tiến sỹ Sandra Scagliotti, Đại hội Đảng XIV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới mà còn xác định rõ những thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược.