Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ,Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tu hành, chức sắc tôn giáo ởcác tỉnh, thành phía Nam.
Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chobiết ngày 18/6/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng,tôn giáo, với 6 chương, 4 điều, Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành là dấu mốc quan trong trongquá trình hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh các hoạtđộng tôn giáo, tín ngưỡng; tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc bảm bảoquyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, được đông đảo bạn bè quốc tế đánh giá cao, đồngbào tín đồ chức sắc tôn giáo trong nước phấn khởi, yên tâm sống tốt đời đẹp đạo,hài hòa giữa lòng dân tộc, đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước,phát triển kinh tế xã hội.
Theo Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, việc tổng kết 8 năm thi hànhPháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo nhằm đánh giá, có cơ sở để đề xuất cơ quan Nhànước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tiến tới xây dựng Luật về tínngưỡng tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theotôn giáo nào của mọi người, các tổ chức, cá nhân phù hợp với phát triển chungcủa kinh tế xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Pháp lệnh nhìn chung đã đi vào cuộc sống; đasố đồng bào tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo trong nước cũng như các tổchức quốc tế quan tâm đến tình hình tôn giáo ở Việt Nam đánh giá cao chính sáchđổi mới của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, qua 8 nămtriển khai, Pháp lệnh đã xuất hiện một số hạn chế. Một số nội dung chưa được quyđịnh trong pháp lệnh.
Theo các đại diện chức sắc tôn giáo, việc thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng,tôn giáo có một số vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ, cụ thể như một số khái niệmliên quan đến hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt độngtôn giáo chưa được quy định; pháp lệnh mới quy định việc thành lập trường đàotạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, chưa có quy định về quản lý Nhà nướcđối với các trường sau khi được thành lập hoặc đang hoạt động.
Ngoài ra, một số quy định trong Pháp lệnh còn thiếu cụ thể như việc chođăng ký, công nhận tổ chức tôn giáo hiện nay còn nhiều khó khăn khi chưa có cơsở pháp lý để phân biệt giữa tín ngưỡng với tôn giáo và mê tín dị đoan; việc xácđịnh thế nào là “lớp bồi dưỡng” những người chuyên hoạt động tôn giáo chưa đượcquy định cụ thể./.