Tổng lãnh sự Mỹ tại Vladivostok có thể bị đóng cửa vào mùa Xuân tới

Theo phóng viên TXTVN tại LB Nga, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, ông Andrei Brovarets ngày 10/2 cho biết Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok có thể đóng cửa vào mùa Xuân tới.
Tổng lãnh sự Mỹ tại Vladivostok có thể bị đóng cửa vào mùa Xuân tới ảnh 1Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vladivostok có thể bị đóng cửa vào giữa mùa Xuân tới (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TXTVN tại LB Nga, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, ông Andrei Brovarets ngày 10/2 cho biết Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok có thể đóng cửa vào giữa mùa Xuân tới.

Theo ông Brovarets, quyết định đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao này là do Bộ Ngoại giao Mỹ đơn phương đưa ra, nó “tùy thuộc vào tất cả các thủ tục, cuối cùng có thể được thực hiện giữa mùa Xuân năm 2021.”

Văn phòng báo chí chính quyền tỉnh Primorye dẫn lời ông Brovarets nói: “Theo cá nhân tôi, về vấn đề này, tôi chỉ có thể bày tỏ hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Mỹ sẽ xem xét lại nó, đặc biệt là vì quyết định này đi ngược lại với xu hướng khách quan chung trong việc phát triển hợp tác quốc tế của tỉnh Primorsky với các đối tác nước ngoài.”

[Căng thẳng ngoại giao giữa Nga với Đức, Thụy Điển và Ba Lan]

Tháng 12/2020, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Michael Pompeo đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok và đình chỉ hoạt động của Tổng lãnh sự Mỹ tại Yekaterinburg.

Việc đóng cửa hai lãnh sự quán nói trên sẽ khiến Đại sứ quán Mỹ ở Moskva trở thành cơ quan ngoại giao còn lại duy nhất của Mỹ tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng quà lưu niệm cho Quốc vụ khanh Leonie Gebers. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động

Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.